Nga công bố số binh sĩ tử trận, ước tính tổn thất của Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
03/03/2022 08:03 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.3 khẳng định có 498 binh sĩ tử trận và gần 1.600 binh sĩ bị thương trong chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Ukraine, theo Đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin có “vô số” thương vong, gọi đó là thông tin bị bóp méo do phe địch đưa ra. Bộ này còn bác bỏ thông tin cho rằng phần lớn lực lượng tham gia chiến dịch quân sự là “những người bị bắt đi lính”, và khẳng định các đơn vị Nga tham gia chiến dịch toàn là binh sĩ chuyên nghiệp.

Cảnh sát ngày 2.3 khiêng thi thể của một người đi đường thiệt mạng trong cuộc không kích trúng tháp truyền hình ở thủ đô Kyiv của Ukraine hôm 1.3

AFP

Con số thương vong về phía Nga do Bộ Quốc phòng nước này công bố như trên thấp hơn nhiều so với con số do phía UKraine đưa ra. Hôm 2.3, ông Oleksiy Arestovich, cố vấn quân sự cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khẳng định hơn 7.000 quân nhân Nga đã thiệt mạng kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24.2, theo Reuters. Ông Arestovich còn nói rằng một chỉ huy lục quân Nga đã được đưa đến Belarus sau khi bị thương nặng. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Hôm 27.2, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar nói rằng quân đội Nga mất 4.300 binh sĩ, 146 xe tăng, 27 máy bay và 26 trực thăng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh những con số đó đang được làm rõ, theo Reuters.

Nga công bố số binh sĩ tử trận trong chiến dịch tại Ukraine

Trong khi đó, quân đội Nga ước tính các đơn vị quân sự và lực lượng dân quân cánh tả của Ukraine mất ít nhất 2.870 người và có thêm 3.700 người bị thương. Ngoài ra, hơn 570 quân nhân Ukraine bị bắt làm tù binh, theo RT dẫn số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 2.3.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.3 còn tuyên bố nước này đã phá hủy hơn 1.500 mục tiêu quân sự ở Ukraine, bao gồm 60 máy bay, 47 máy bay không người lái và 484 xe tăng và xe bọc thép khác, theo hãng tin TASS. Ukraine phủ nhận việc phải chịu tổn thất quân sự với quy mô này.

Ngoài ra, AFP ngày 2.3 đưa tin phía Ukraine nói có hơn 350 dân thường thiệt mạng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc ngày 2.3 cho hay đã ghi nhận gần 230 dân thường thiệt mạng và hơn 520 người bị thương ở Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu. Ngoài ra còn có 875.000 người ở Ukraine xin tị nạn ở các nước láng giềng, theo AFP dẫn số liệu từ Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ngày 2.3

Sau 1 tuần, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang ở đâu?

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine về số liệu trên. Moscow đã nhiều lần phủ nhận chiến dịch quân sự của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine.

Diễn biến xung đột Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.