Nga dọa trả đũa lệnh cấm vận của Mỹ, EU

Khánh An
Khánh An
04/03/2021 09:35 GMT+7

Điện Kremlin tuyên bố các lệnh cấm vận là “tuyệt đối không thể chấp nhận”, hủy hoại quan hệ song phương và tuyên bố sẽ đáp trả.

Sputnik ngày 3.3 dẫn lời phát ngôn viên Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích các lệnh cấm vận Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đưa ra đối với một số quan chức Nga, đồng thời cho rằng động thái đó nhằm làm xao lãng sự chú ý của người dân Mỹ và EU đối với các vấn đề nội bộ.
Điện Kremlin tuyên bố các lệnh cấm vận là “tuyệt đối không thể chấp nhận”, hủy hoại quan hệ song phương và tuyên bố sẽ đáp trả.

Mỹ, EU ra lệnh cấm vận liên quan nhân vật đối lập Navalny, Nga dọa trả đũa

Trước đó, Mỹ ngày 2.3 đưa ra lệnh cấm vận đối với 7 quan chức cấp cao và 14 tổ chức của Nga với cáo buộc Nga đầu độc và giam giữ nhân vật đối lập Alexei Navalny, dù Nga bác bỏ cáo buộc đầu độc.
Cùng ngày, EU cấm vận 4 quan chức cấp cao Nga với lý do tương tự. Bà Zakharova cho rằng lệnh cấm vận của Mỹ và EU sẽ không đạt mục đích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.