Nga đưa tên lửa bờ biển hiện đại đến quần đảo tranh chấp với Nhật

26/03/2016 17:11 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 26.3 cho biết Nga sẽ triển khai vũ khí tối tân ra quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc đang tranh chấp với Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 26.3 cho biết Nga sẽ triển khai vũ khí tối tân ra quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc đang tranh chấp với Nhật Bản.

Hệ thống tên lửa diệt hạm Bal được Nga triển khai ở Viễn Đông cùng hệ thống Bastion - Ảnh: Bộ Quốc phòng NgaHệ thống tên lửa diệt hạm Bal được Nga triển khai ở Viễn Đông cùng hệ thống Bastion - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 26.3 cho hay Nga sẽ tăng cường lực lượng quân sự ở khắp nơi, từ biên giới phía tây của nước này đến những hòn đảo ở Thái Bình Dương, theo AP.
Ông Shoigu nói rằng Nga quan ngại trước việc NATO triển khai lực lượng quân sự áp sát khu biên giới phía tây của Nga. Theo ông Shoigu, một trong những biện pháp nhằm đối phó những động thái này của NATO là Nga thiết lập các đơn vị quân sự mới ở Quân khu miền Tây.
Các đơn vị quân sự ở miền tây Nga sẽ nhận thêm 1.100 hệ thống vũ khí mới, bao gồm máy bay quân sự, trực thăng, xe tăng và những loại xe đặc chủng khác.
Ở vùng Viễn Đông, quân đội Nga sẽ triển khai hệ thống tên lửa diệt hạm Bastion và các máy bay không người lái (UAV) mới đến quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc đang tranh chấp với Nhật Bản. Hệ thống tên lửa Bastion có thể tiêu diệt mục tiêu cách xa hơn 300 km.
Ông Shoigu cũng cho biết Nga đang cân nhắc việc xây căn cứ hải quân ở quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc.
Các tàu của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ đến khu vực quanh quần đảo này trong mùa hè năm nay để nghiên cứu vị trí đặt căn cứ, theo ông Shoigu.
Quan hệ Moscow và Tokyo căng thẳng trong nhiều thập niên qua vì quần đảo Nam Kuril (theo cách gọi của Nga)/Vùng lãnh thổ phía bắc (cách gọi của Nhật Bản). Khoảng 19.000 người Nga sống trên những hòn đảo ở quần đảo này, do quân đội Liên Xô chiếm đóng trong những ngày cuối cùng trước khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2.
Nhật và Nga đến nay vẫn chưa chính thức đạt được bất kỳ thỏa thuận nào về quần đảo này, căng thẳng hai bên gây ảnh hưởng mối quan hệ thương mại song phương trong nhiều thập niên qua.
Trong cuộc họp với các quan chức quân đội cấp cao hồi tháng 12.2015, ông Shoigu nói Nga đang xây dựng hai căn cứ quân sự trên đảo Iturup và Kunashir, thuộc quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía bắc. Moscow lên kế hoạch xây tổng cộng 392 công trình trên các đảo ở quần đảo này, bao gồm trường học, trường mẫu giáo, trung tâm giải trí và ký túc xá.
Vào tháng 8.2015, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đến thăm đảo Iturup thuộc Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương bắc, kích ngòi làn sóng phản đối giận dữ từ Nhật Bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.