Nga hủy kết quả ở một phòng phiếu

05/03/2012 17:11 GMT+7

(TNO) Kết quả bầu cử tổng thống Nga ngày 4.3 tại một phòng phiếu ở làng Tarumovka tại Dagestan đã bị hủy bỏ sau khi các nhân viên bầu cử bị camera phát hiện mở thùng phiếu trước thời gian quy định, theo ủy ban bầu cử địa phương hôm 5.3.

(TNO) Kết quả bầu cử tổng thống Nga ngày 4.3 tại một phòng phiếu ở làng Tarumovka tại Dagestan đã bị hủy bỏ sau khi các nhân viên bầu cử bị camera phát hiện mở thùng phiếu trước thời gian quy định, theo ủy ban bầu cử địa phương hôm 5.3.

Theo RIA Novosti, các camera phát sóng trực tiếp từ làng Tarumovka ở Dagestan, nơi hai người bị phát hiện lèn phiếu vào thùng phiếu (một người bỏ nhiều phiếu).

Kết quả bầu cử tại đây đã bị tuyên bố vô giá trị. Tuy nhiên, các nhà điều tra không xác nhận hiện tượng lèn phiếu tại phòng phiếu.


 Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã được xác nhận là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 4.3 - Ảnh: AFP

“Không có việc lèn phiếu, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ sự việc và phát hiện thành viên của ủy ban bầu cử đã mở thùng phiếu để đếm kết quả trước thời gian quy định”, một quan chức của ủy ban bầu cử địa phương nói với RIA Novosti.

Cũng tại Dagestan, có ba cảnh sát đã bị giết trong cuộc tấn công một phòng phiếu ở đây hôm 4.3, theo Bộ Nội vụ Nga.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga hôm 4.3 đã mang lại chiến thắng cách biệt cho ông Putin với 63,71% số phiếu bầu sau khi 99,5% số phiếu được kiểm.

Lãnh đạo đảng Cộng sản Gennady Zyuganov nhận được 17,19% trong khi tỉ phú Mikhail Prokhorov giành được 7,88%.

Phe đối lập đã tố giác cuộc bầu cử là bất hợp pháp vì những vụ gian lận và lèn phiếu nhằm bảo đảm một chiến thắng cho ông Putin.

Sơn Duân

>> Nga xem xét lại bản án của Mikhail Khodorkovsky
>> Du khách Nga lạc quan khi ông Putin đắc cử tổng thống
>> Thách thức chờ đón ông Putin
>> Ông Vladimir Putin chiến thắng trong nước mắt
>> Ông Putin tuyên bố đắc cử tổng thống Nga
>> Nga thắt chặt an ninh ngày bầu cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.