Nga mở tập trận chung với Trung Quốc, Ấn Độ, Belarus ở Viễn Đông

La Vi
La Vi
01/09/2022 19:20 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 31.8 đã công bố đoạn phim về lễ khai mạc cuộc tập trận chung "Vostok-2022" tại vùng Primorsky ở Viễn Đông của nước này.

Các hoạt động diễn tập quân sự bắt đầu vào ngày 1.9 và kéo dài 1 tuần. Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Belarus và Tajikistan nằm trong số các quốc gia tham gia cuộc diễn tập.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị lính dù, máy bay ném bom tầm xa và máy bay vận tải quân sự của Nga sẽ tham gia cuộc tập trận.

Lễ khai mạc cuộc tập trận Vostok 2022 tại vùng Primorsky, Nga

reuters

Bộ này cũng cho biết hải quân Nga và Trung Quốc ở Biển Nhật Bản sẽ "tiến hành các hoạt động chung để bảo vệ thông tin liên lạc trên biển, các khu vực hoạt động kinh tế biển và hỗ trợ cho quân đội mặt đất ở các khu vực ven biển".

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus-Bek Yevkurov đã có mặt tại lễ khai mạc cuộc tập trận.

Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết việc nước này tham gia tập trận là một phần của thỏa thuận hợp tác thường niên song phương đang diễn ra với Nga.

Nga và Trung Quốc đã tổ chức một loạt cuộc tập trận chung trong những năm gần đây, bao gồm các cuộc tập trận hải quân ở biển Nhật Bản và biển Hoa Đông. Năm ngoái, lần đầu tiên quân đội Nga đã được triển khai đến lãnh thổ Trung Quốc để tham gia diễn tập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.