Nga nằm trong số ứng viên chạy đua đăng cai EURO 2028 dù đang bị cấm

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/03/2022 09:13 GMT+7

Nga là một trong những ứng cử viên để đăng cai Giải vô địch châu Âu (EURO) vào năm 2028 hoặc 2032 mặc dù bị cấm tham gia các môn thể thao quốc tế sau chiến dịch quân sự ở Ukraine.

UEFA ngày 23.3 chính thức thông báo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cạnh tranh với liên minh Anh và CH Ireland trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai EURO 2028. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố quan tâm đến việc đăng cai giải đấu này năm 2032 cùng với Ý. UEFA sẽ công bố các quốc gia đăng cai cho cả hai giải đấu trên vào tháng 9.2023.

Nga chạy đua đăng cai EURO 2028 bất chấp đang nhận những án cấm

AFP

Nga đăng cai World Cup 2018 trong khi Saint Petersburg là một trong những địa điểm tổ chức EURO 2020 vào năm ngoái. Saint Petersburg cũng được cho là nơi tổ chức trận chung kết Champions League mùa này vào tháng 5 nhưng đã bị tước quyền thi đấu do chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Nga đã bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022 sau khi UEFA và FIFA quyết định trục xuất quốc gia này khỏi tất cả các giải đấu quốc tế "cho đến khi có thông báo mới". Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) tuần trước đã duy trì lệnh cấm này, và nó cũng ảnh hưởng đến các CLB của Nga và đội tuyển nữ, đội đã bị loại khỏi EURO nữ ở Anh vào tháng 7.

Sân Wembley của Anh, nơi tổ chức chung kết EURO 2020

AFP

Người phát ngôn của UEFA cho biết rằng Liên đoàn Bóng đá Nga (RFU) không bị cấm. Tuy nhiên, cùng một nguồn tin cho biết UEFA sẽ "đánh giá lại tình hình pháp lý và thực tế" tại các cuộc họp được lên kế hoạch vào tháng 4 và tháng 5.

Thổ Nhĩ Kỳ đang hy vọng thành công chạy đua đăng cai lần này sau khi thất bại trước Đức trong cuộc đấu thầu đăng cai EURO 2024. Họ sẽ đối đầu với liên minh Anh và Ireland, những quốc gia đã quyết định tập trung vào một cuộc đấu thầu chung để đăng cai EURO vào năm 2028 thay vì World Cup 2030. Ý, nhà đương kim vô địch châu Âu, đã đăng cai EURO 2 lần trước đó, vào các năm 1968 và 1980.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.