Nga nói phá hủy nhiều đạn pháo, hỏa tiễn Mỹ viện trợ cho Ukraine

11/07/2022 21:04 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga, trong báo cáo cập nhật hôm 11.7, nói rằng hải quân Nga đã bắn tên lửa Kalibr phá hủy nhiều nhà kho của Ukraine chứa các loại đạn cho tổ hợp pháo phản lực HIMARS, lựu pháo M777 và pháo tự hành 2S7 Pion.

Báo cáo này cũng nói rằng pháo binh mặt đất đã phá hủy điểm triển khai quân tạm thời của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 118 ở Chasiv Yar thuộc tỉnh Donetsk, làm hơn 300 lính “dân tộc chủ nghĩa" của Ukraine thiệt mạng.

Phía Nga nói đã bắn rơi một máy bay Su-25, và “đối phương chịu thiệt hại đáng kể trên mọi hước. Báo cáo này còn cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine cố ý lừa dối thân nhân binh sĩ tử trận, nói rằng họ mất tích hay đào ngũ.

Phía Ukraine chưa có bình luận về thông tin này.

Tuy nhiên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 10.7 cáo buộc Nga đã cố tình bắn tên lửa vào mục tiêu dân sự ở Chasiv Yar. Phía Ukraine nói đã có ít nhất 18 người thiệt mạng trong vụ tấn công này và lực lượng cứu hộ đang tìm cách cứu hàng chục người bị chôn vùi trong 2 tòa nhà bị phá hủy.

Trong bản tin cập nhật, Bộ Quốc phòng Anh nhận xét rằng có thể không bên nào đạt được tiến triển về lãnh thổ trong cuối tuần qua.

Theo đó, phía Nga tiếp tục pháo kích khu vực bắc Donbass vào hôm 10.7. Còn lực lượng Ukraine tiếp tục gây áp lực cục bộ lên tuyến phòng ngự Nga ở đông bắc tỉnh Kherson.

Báo cáo này cho rằng thời gian quân ngũ kéo dài và mệt mỏi vì chiến trận là nguy cơ đối với lực lượng Nga ở Ukraine. Cụ thể là việc thiếu lịch rút lui về hậu phương dưỡng sức là yếu tố nguy cơ mà Bộ Quốc phòng Nga đang phải cố gắng khắc phục.

Dù quân đội Ukraine đã rút khỏi các đô thị của tỉnh Luhansk ở vùng Donbass, nhưng tỉnh trưởng Serhii Haidai hôm 11.7 nói rằng “một phần nhỏ của vùng Luhansk vẫn cầm cự, các trận giao tranh ác liệt đang diễn ra".

Hôm 11.7, trong một động thái chắc chắn sẽ gây thêm căng thẳng với Nga, Lithuania đã mở rộng các lệnh hạn chế thương mại đi qua lãnh thổ của mình đến Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách rời của Nga.

Các loại hàng hóa mới bị cấm vận bao gồm bê tông, gỗ, cồn và các hóa chất gốc cồn. Thống đốc Kaliningrad sau đó đã đề xuất lệnh cấm hoàn toàn lưu chuyển hàng hóa giữa Nga và 3 nước Baltic để trả đũa lệnh “phong tỏa" của Lithuania.

Binh sĩ Ukraine lập tuyến phòng thủ mới, mong có thêm vũ khí phương Tây

Hãng tin Nga RIA Novosti hôm 11.7 đưa tin về một mưu toan ám sát người lãnh đạo TP.Melitopol ở miền nam Ukraine, hiện do Nga kiểm soát.

Đại diện chính quyền địa phương gọi đây là “cuộc tấn công khủng bố", nhưng người lãnh đạo đã may mắn thoát chết, không bị tổn hại và tiếp tục làm việc.

Hồi cuối tháng 6, một viên chức của chính quyền TP. Kherson do Nga kiểm soát đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.