Nga quan ngại lá chắn tên lửa

05/05/2011 00:26 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố muốn sớm nhận được những đảm bảo pháp lý rằng hệ thống tên lửa đánh chặn Mỹ triển khai tại châu u không nhằm chống lại lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga.

Đây là phản ứng đầu tiên của Nga sau khi Mỹ đạt được thỏa thuận với Romania hôm 3.5 về việc triển khai một phần hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) của Mỹ tại căn cứ không quân Deveselu ở miền nam Romania. RIA Novosti hôm qua dẫn tuyên bố trên viết: “Trong tình hình này, việc nhận được những đảm bảo pháp lý từ Mỹ càng trở nên cần thiết hơn. Chúng tôi lấy làm tiếc rằng Mỹ thực hiện triển khai các thành phần trong hệ thống NMD tại châu u nhưng không đếm xỉa gì đến cuộc đối thoại Nga - Mỹ về vấn đề lá chắn tên lửa. Mỹ cũng phớt lờ những bàn thảo giữa Nga và NATO về việc thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở châu u”.

Nga cũng tuyên bố sẽ theo dõi chặt chẽ quá trình Mỹ triển khai NMD tại Romania và cho rằng hệ thống này có thể đe dọa lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của Nga trong tương lai.

Cũng trong hôm qua, Chủ tịch Hội đồng quân sự NATO Giampaolo Di Paola bắt đầu cuộc họp 2 ngày với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Makarov tại Brussels, Bỉ về kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ chống tên lửa của châu u. Theo RIA-Novosti, hai bên cũng sẽ bàn về hiện trạng và triển vọng phát triển quan hệ Nga - NATO cùng các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.