Nga tố cáo Libya huấn luyện phe nổi dậy Syria

08/03/2012 18:35 GMT+7

(TNO) Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc đã cáo buộc Libya điều hành một trung tâm huấn luyện phe nổi dậy Syria để chiến đấu với “chính phủ hợp pháp” của Tổng thống Bashar al-Assad, theo RIA Novosti.

(TNO) Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc đã cáo buộc Libya điều hành một trung tâm huấn luyện phe nổi dậy Syria để chiến đấu với “chính phủ hợp pháp” của Tổng thống Bashar al-Assad, theo RIA Novosti.

Đại sứ Vitaly Churkin phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 7.3: “Chúng tôi lo ngại trước những báo cáo nói rằng tại Libya có một trung tâm huấn luyện đặc biệt dành cho cái gọi là những nhà cách mạng Syria”.

“Điều này là không thể chấp nhận. Hoạt động này hủy hoại sự ổn định ở Trung Đông”, hãng RIA Novosti trích lời ông Churkin.

Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 7.500 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy chống Tổng thống al-Assad nổ ra cách đây một năm. Chính phủ Syria quy trách nhiệm gây ra bạo lực cho “những kẻ khủng bố và các băng đảng vũ trang”.

Nga, nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Syria, cùng với Trung Quốc, đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tháng trước, nói rằng nghị quyết này không cân bằng và không kèm theo các biện pháp chống lại những nhóm đối lập vũ trang.

Sơn Duân

>> Thứ trưởng dầu khí Syria đào tẩu
>> Trung Quốc rút người khỏi Syria
>> Tổng thống Mỹ loại bỏ khả năng không kích Syria
>> Canada đóng cửa sứ quán ở Syria
>> Syria “bắt 118 người Pháp” giúp phe nổi dậy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.