Nga tổn thất thiết bị quân sự gấp 3 lần Ukraine?

Khánh An
Khánh An
31/12/2022 07:50 GMT+7

Ước tính Nga tổn thất gần 8.500 thiết bị quân sự kể từ khi chiến sự bùng nổ vào ngày 24.12, cao hơn khoảng 3 lần so với con số 2.660 của Ukraine.

Xác xe quân sự ở Lyman sau khi lực lượng Ukraine đẩy lùi quân Nga tại đây hồi tháng 10

reuters

Tờ Nikkei Asia ngày 31.12 dẫn thông tin trên trang theo dõi vũ khí Oryx cho rằng Nga và Ukraine đều tổn thất nặng nề khi khép lại năm 2022, nhưng phía Nga chịu thiệt hại nặng nề hơn về các thiết bị quân sự.

Theo đó, Nga tổn thất gần 8.500 thiết bị quân sự kể từ khi chiến sự bùng nổ vào ngày 24.2, cao hơn khoảng 3 lần so với con số 2.660 của Ukraine.

Nga tổn thất thiết bị quân sự gấp 3 lần Ukraine

Oryx chỉ ghi nhận tổn thất thiết bị của 2 bên thông qua những bằng chứng hình ảnh và đoạn phim ghi lại, bao gồm xe cộ và các máy móc khác bị phá hủy, thiệt hại, bỏ lại hoặc bị đối phương chiếm được.

Về tên lửa đạn đạo, quân đội Ukraine ước tính rằng Nga còn đủ nguồn cung cho 2-3 đợt tấn công ồ ạt nhằm vào các thành phố trên cả nước. Chỉ trong 3 tháng thường xuyên tổ chức những đợt không kích như thế, Nga đã dùng 549 tên lửa, tương đương số tên lửa được sản xuất trong vòng 6 năm.

Theo trang Army Technology, qua 10 tháng chiến sự, thiệt hại về thiết bị quân sự đã lên mức chưa từng thấy ở châu Âu kể từ Thế chiến 2.

Trong tổng số hơn 11.100 thiết bị đã tổn thất của 2 bên, có khoảng 2.021 xe tăng và 2.287 xe chiến đấu bộ binh. Những khẩu pháo, được cho là mang tính quyết định trong chiến sự, cũng bị tổn thất 390 khẩu ở cả 2 phía.

Mỹ tìm cách siết nguồn, chặn Iran gửi UAV cho Nga

Trước chiến sự, quân đội Ukraine chủ yếu sở hữu thiết bị và vũ khí có nguồn gốc Liên Xô cũ, với một số thiết kế được điều chỉnh nhẹ để phù hợp với việc sản xuất trong nước. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của NATO, vũ khí của Ukraine trở nên đa dạng khi có thêm vũ khí nguồn gốc Mỹ và châu Âu.

Hôm 21.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến công du hiếm hoi đến Mỹ và được Washington tuyên bố sẽ cung cấp hệ thống phòng không Patriot.

Mỹ đã và hứa cung cấp hơn 11.000 thiết bị quân sự cho Ukraine sử dụng trên bộ, trên biển và trên không. Ukraine đã nhận những trực thăng Mi-17, xe tăng T-72 và những khẩu pháo 155 mm, 122 mm và 105 mm, bên cạnh những xe bọc thép như M113, M1117 và xe chống mìn.

Không quân Nga còn sức mạnh gì gì để giữ ưu thế trước Ukraine?

Theo giới phân tích, việc gia tăng hỗ trợ thiết bị tiêu chuẩn NATO và việc huấn luyện sử dụng chúng sẽ dẫn đến việc quân đội Ukraine bắt đầu thiên về Âu - Mỹ hơn. Tuy nhiên, những thiết kế có nguồn gốc Liên Xô vẫn chiếm đa số trong cấu trúc quân đội Ukraine trong tương lai gần, với ngành công nghiệp quốc phòng vốn đã và đang sản xuất các thiết bị trên không, trên bộ dựa trên những thiết kế này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.