Nga, Ukraine nói gì về thông tin giao tranh ở nhà máy Azovstal?

05/05/2022 12:33 GMT+7

Ukraine hôm 4.5 nói giao tranh tại nhà máy thép Azovstal, điểm phòng thủ cuối cùng của quân Ukraine ở TP.Mariupol, đang trở nên quyết liệt .

Chỉ huy của Trung đoàn Azov bên trong nhà máy, trung tá Denys Prokopenko, nói rằng các cuộc giao tranh diễn ra quyết liệt khi lực lượng Nga tiến quân vào nhà máy thép.

Nghị sĩ Ukraine David Arakhamia nói với Radio Svoboda rằng quân đội Nga “đã ở trong khu vực nhà máy Azovstal”. Ông cho biết thêm đã nối lại liên lạc với lực lượng Ukraine tại nhà máy, sau khi mất liên lạc với họ trước đó.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 4.5 cho hay phía Ukraine vẫn đang "bảo vệ" được nhà máy.

Nhà máy Azovstal nơi cuối cùng mà lực lượng phòng vệ Ukraine còn cố thủ tại TP.Mariupol

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, cùng ngày 4.5 người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói lực lượng Nga không tiến vào nhà máy Azovstal mà chỉ ngăn chặn binh lính Ukraine di chuyển đến vị trí chiến đấu.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov nói: "Không có việc xông vào (Azovstal). Chúng ta đều thấy có nổ súng khi quân Ukraine ra ngoài để giành các hỏa điểm. Nỗ lực của họ đã bị dập tắt khá nhanh chóng".

Ông Peskov cũng nhắc lại chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin vào hôm 21.4 rằng các lực lượng Nga không cần tiến vào nhà máy Azovstal mà chỉ vây chặt để "một con ruồi cũng không thể lọt qua".

Phía Nga cũng thông báo sẽ ngừng bắn trong 3 ngày kể từ 5.5 để sơ tán thêm dân thường từ nhà máy Azovstal.Trong giai đoạn này, lực lượng Nga và “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” sẽ đơn phương ngừng bắn. Dân thường trú ẩn tại Azovstal sẽ được đưa sang Nga hoặc Ukraine.

Trong bài phát biểu rạng sáng 5.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói nước này sẵn sàng đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Mariupol nhưng cần thêm thời gian để đưa người dân ra khỏi các hầm ngầm. Ông Zelensky cũng kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cứu những người bị mắc kẹt tại Azovstal.

Hơn 300 dân thường được sơ tán khỏi Mariupol và một số khu vực miền nam Ukraine trong ngày 4.5 trong nỗ lực của tổ chức Chữ thập đỏ.

Những người dân tại Mariupol được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal hôm 4.5

ẢNH: REUTERS

Nga hôm 21.4 tuyên bố đã kiểm soát được Mariupol, dồn số binh sĩ Ukraine xuống cố thủ trong các hầm ngầm của nhà máy luyện kim Azovstal.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, tình báo quân đội Ukraine cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tổ chức duyệt binh tại Mariupol nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9.5. Cơ quan này cho hay một quan chức từ Moscow đã đến Mariupol, thành phố cảng chiến lược ở đông nam Ukraine, để giám sát kế hoạch tổ chức lễ duyệt binh tại đây. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Theo trang tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tập kích nhiều mục tiêu Ukraine trong đêm 4.5. Theo bộ này, trong số các mục tiêu bị phá hủy có radar phản pháo do Mỹ chế tạo và các đài điều khiển hỏa lực của tổ hợp S-300, cùng tên lửa Tochka-U.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.