Nga, Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn

Văn Khoa
Văn Khoa
18/10/2022 08:30 GMT+7

Phía Ukraine ngày 17.10 tuyên bố đã nhận lại hơn 100 tù binh nữ từ Nga trong cuộc trao đổi mới nhất giữa hai bên sau gần 8 tháng chiến sự.

Những nữ tù nhân chiến tranh người Ukraine trên xe buýt khi họ đến thành phố Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine ngày 17.10

Reuters

"Một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh quy mô lớn khác đã được thực hiện hôm nay (17.10)... chúng tôi đã giải phóng 108 phụ nữ khỏi bị giam cầm. Đây là cuộc trao đổi toàn nữ đầu tiên”, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yerma thông báo trên mạng xã hội, theo AFP.

Trong bài phát biểu sau đó, Tổng thống Ukraine Vlodymyr Zelensky cho hay trong số tù nhân được phía Nga thả có 96 là nữ quân nhân và 12 dân thường. Ông Zelensky nhấn mạnh “chúng tôi càng có nhiều tù nhân Nga, chúng tôi càng sớm có thể mang lại tự do cho những người hùng của mình”.

Nga, Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã xác nhận tổng cộng 110 người Nga đã trở về nhà từ Ukraine trong khuôn khổ của cuộc trao đổi tù nhân lớn với Kyiv. Trong đó gồm 72 thủy thủ dân sự đã bị giam giữ ở Ukraine kể từ tháng 2.2022, theo RT.

Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng Moscow đã thả 108 nữ quân nhân cho Ukraine và có hai người trong số đó ​muốn ở lại Nga.

Moscow và Kyiv đã nhiều lần trao đổi tù nhân kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng bùng nổ. Vào ngày 22.9, Ukraine và Nga đã bất ngờ có đợt trao đổi tù nhân lớn, trong đó Kyiv nhận lại nhiều tay súng thuộc tiểu đoàn Azov cùng 10 tay súng nước ngoài, trong khi Moscow tiếp nhận Viktor Medvedchuk, nhà tài phiệt thân Nga bị Ukraine bắt giữ.

Nga-Ukraine bất ngờ trao đổi nhiều tù nhân, gồm nhiều lính Azov, lính nước ngoài, nhà tài phiệt thân Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.