Ngắm nhìn lại những thần tượng một thời của bóng đá Việt Nam tại giải U.19

11/08/2022 08:09 GMT+7

Trước ngày diễn ra trận chung kết giải U.19 quốc tế, sân Bình Dương tiếp tục khoác lên mình chiếc áo của ngày hội khi đón chào gần 30 cựu danh thủ nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam .

Những tên tuổi đó đã làm dậy sóng sân Bình Dương khi họ xuất hiện trong màu áo đỏ. Dưới sự dẫn dắt của những "cánh chim đầu đàn" như Hồ Thanh Cang (Hải quan), Dương Văn Thà, Nguyễn Hồng Phẩm (Cảng Sài Gòn), Đồng Minh Kiệt (Công an TP.HCM), Hồ Nguyễn (Tổng thư ký liên chi hội cựu cầu thủ TP.HCM), dàn sao vang bóng một thời mang đến sự rộn ràng của khá đông người hâm mộ đến theo dõi.

Pha đi bóng của Trần Tấn Thông, cựu cầu thủ Sông Bé, người từng giành Cúp quốc gia năm 1994 ngay trên sân Thống Nhất

Với 2 đội hình được thử nghiệm, trong đó đội đầu đều là những "lão tướng" trên dưới 60 như Nguyễn Thành Y (cựu cầu thủ Tây Ninh, 68 tuổi), Đinh Công Hoàng (Hoàng cá lóc, chân sút lẫy lừng của Ngân Hàng và Công nghiệp Thực phẩm ) 67 tuổi, Hứa Hiền Triết (Xa cảng miền Tây, Hải quan), 66 tuổi, Nguyễn Văn Thành (Thành gù, tiền đạo khét tiếng của Hải quan), Nguyễn Hoàng Minh (Minh nhí, cầu thủ chạy cánh xuất sắc của Hải quan) đều 64 tuổi, cùng với đó là Mai Ngọc Khoa (Bình Dương), 62 tuổi, Hồ Văn Tam (hậu vệ Cảng Sài Gòn) 59 tuổi..xen lẫn vào đó là những gương mặt U.60 như Bùi Sỹ Thành (Công an TP.HCM), Trần Công Minh (Đồng Tháp), Trương Văn Dũ (Bình Dương)..dù thể lực không còn mạnh mẽ nhưng vẫn cho thấy những đường nét sắc sảo của ngày nào.

2 đội Cựu tuyển thủ phía Nam và đội Liên quân tranh tài

Viết Định

Lần lượt là những Đặng Trần Chỉnh, Lư Đình Tuấn, Hồ Văn Lợi, Huỳnh Hồng Sơn, Nguyễn Thanh Sơn, những cái tên vô cùng ấn tượng của Cảng Sài Gòn hay Huỳnh Quốc Cường (Đồng Tháp), Trần Tấn Thông (Sông Bé cũ), Phan Bá Hùng (Công an TP.HCM), Nguyễn Đức Cảnh (Quân khu 7) khiến người hâm mộ như sống lại thời bóng đá những thập niên 80, 90 vô cùng hào hùng và khí thế.

Trung phong Đinh Công Hoàng hay còn gọi là Hoàng cá lóc hay Hoàng La tô và nhà báo Trần Hải tặng cờ trước trận đấu

Viết Định

Bên đội liên quân các lực lượng làm nhiệm vụ tại giải U.19 có 8 HLV tham gia gồm 4 của Myanmar, trưởng đoàn U.19 Thái Lan Nathan, các HLV của U.19 Việt Nam gồm trợ lý Mai Xuân Hợp hay trưởng đoàn Nguyễn Anh Tuấn, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu, giám sát Võ Minh Trí, các dẫn đoàn, các phóng viên như Trần Hải, Ngọc Uyên, Nguyên Khang, Bảo Khánh, Phú Quốc và một số thành viên của BTC sân Bình Dương như cựu tuyển U.23 Việt Nam Phùng Công Minh hay chân sút cựu cầu thủ Bình Dương Nguyễn Trí Trọng, Chủ tịch Liên đoàn taekwondo Nguyễn Văn Quỳnh. Trận đấu có đến 13 bàn thắng với kết quả 8-5 nghiêng về đội Liên quân.

Một số hình ảnh trận giao hữu chào mừng giải U.19 quốc tế Thanh Niên lần 4 năm 2022 và cũng để đội cựu danh thủ chuẩn bị cho Festival bóng đá 3 miền sẽ diễn ra cũng tại Bình Dương vào ngày 17.8 tới.

Các danh thủ vang bóng một thời Trần Công Minh (20), Hồ Văn Tam (3), Nguyễn Hoàng Minh tức Minh nhí (7)..bước ra sân trong sự gợi nhớ những hình ảnh hào hùng và những dấu ấn trên sân cỏ không thể nào quên

Viết Định

4 HLV Myanmar tham gia trận đấu giao hữu nhiều ý nghĩa

Viết Định

Các cựu danh thủ phía Nam với sự dẫn dắt của những tên tuổi như Hồ Thanh Cang (hàng ngồi, bìa phải), Đồng Minh Kiệt (hàng đứng,bìa phải), Dương Văn Thà, Hồ Nguyễn (hàng đứng, thứ ba và 5 từ trái), Nguyễn Hồng Phẩm (hàng đứng thứ 3, phải)

Viết Định

Đây là đội Liên quân HLV Giám sát Trọng tài Báo chí và các lực lượng làm nhiệm vụ tại giải U.19 quốc tế Thanh Niên lần 4 năm 2022

Viết Định

Chân sút Nguyễn Văn Thành đi bóng tấn công. Anh từng là mũi nhọn xuất sắc của Hải quan với những cú băng cắt đánh đầu dũng mãnh, ghi rất nhiều bàn trên sân cỏ từ Nam ra Bắc

Viết Định

Bùi Sỹ Thành, cựu cầu thủ của Dệt Nam Định, Long An và Công an TP.HCM, từng góp công lớn trong giai đoạn hoàng kim giành hạng ba của Long An, giành Vua phá lưới năm 1993 và vô địch cùng đội bóng Công an TP.HCM

Viết Định

Hứa Hiền Triết đi bóng tấn công. Anh là một cái tên nổi bật trong giai đoạn đầu của bóng đá TP.HCM khi khoác áo Xa cảng miền Tây, Sở Giao thông Vận tải rồi về Hải quan

Viết Định

Và đây là Trần Công Minh, cựu tuyển thủ quốc gia, Quả bóng vàng Việt Nam năm 1999, hậu vệ phải được xem là hay nhất từ trước đến nay, vẫn với số 20 quen thuộc, tham gia tấn công về thủ rất nhịp nhàng

Viết Định

Pha băng cắt đánh đầu dũng mãnh của Trí Trọng trước sự đeo bám của Hồ Văn Tam

Viết Định

Còn đây là Huỳnh Quốc Cường, tiền đạo xuất sắc của Đồng Tháp. Anh từng có bàn thắng để đời trong trận tranh hạng ba Tiger Cup năm 1996 với cú đánh gót ghi bàn quật ngã Indonesia, mang về huy chương đồng cho tuyển Việt Nam

ViẾt Định

Còn đó dáng chạy tất tả của Hồ Văn Lợi,một tiền vệ cánh xuất sắc với số 14 quen thuộc, từng giành giải Vua phá lưới giải vô địch quốc gia 2002 với 9 bàn thắng

Viết Định

Pha đi bóng rất dẻo của Trần Hải loại cả Trương Văn Dũ lẫn Hồ Văn Tam

Viết Định

Đặng Trần Chỉnh, Phan Bá Hùng, 2 cựu danh thủ Cảng Sài Gòn và Công an TP.HCM đang sát cánh dưới màu áo Becamex Bình Dương truy cản pha đi bóng của đội Liên quân

Viết Định

Trưởng đoàn U.19 Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn với pha đi bóng khéo léo

Viết Định

Lư Đình Tuấn (Tuấn nhím, phải) một thời lẫy lừng với những pha leo biên thần tốc trong màu áo Cảng Sài Gòn, được báo chí nước ngoài xem là Maradona của Việt Nam khi chơi rất hay trong màu áo tuyển Việt Nam tại SEA Games 1991, 1993

Viết Định

Nathan, trưởng đoàn của U.19 Thái Lan rất vui khi tham gia thi đấu. Anh nói: "Không ngờ giải U.19 quốc tế lại quy tụ nhiều cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam và tổ chức được những sân chơi đầy màu sắc đến như vậy. Thái Lan chúng tôi rất ngưỡng mộ".

Viết Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.