Ngăn chặn 3 vụ đua xe, tạm giữ gần 90 'quái xế'

12/04/2021 06:06 GMT+7

Phát hiện cảnh sát, nhiều 'quái xế' tìm cách tháo chạy vào các hẻm ven đường, thậm chí lao xe xuống mương nước trong vườn các hộ dân để tẩu thoát.

Khoảng 4 giờ 30 ngày 11.4, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động mật phục trên QL1, đoạn gần khu vực nghĩa trang TX.Cai Lậy (Tiền Giang), phát hiện hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập chặn phương tiện để đua xe trái phép theo hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi nhóm “quái xế” đang gầm rú ga tranh tài, hàng chục cảnh sát nhanh chóng siết chặt vòng vây.

CSGT "úp sọt" lúc đua xe, quái xế phải lội xuống mương mò “xế yêu”

Phát hiện cảnh sát, nhiều “quái xế” tìm cách tháo chạy vào các hẻm ven đường, thậm chí lao xe xuống mương nước trong vườn các hộ dân để tẩu thoát. Tuy nhiên, cảnh sát đã kịp thời bắt giữ hơn 80 thanh thiếu niên nam, nữ, thu giữ hơn 100 xe máy các loại. Trong đó, có nhiều xe đã được độ chế thay đổi hình dáng kết cấu máy để đua, nhiều xe không gắn biển số hoặc biển số bị che bằng băng keo và khẩu trang. Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản bàn giao người cùng phương tiện cho Công an TX.Cai Lậy tiếp tục điều tra xử lý.
Cùng ngày 11.4, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh bàn giao 3 “quái xế” cùng phương tiện đã thay đổi đặc tính, kết cấu cho Phòng CSGT lập biên bản vi phạm, xử lý theo quy định. Khoảng 23 giờ 30 ngày 10.4, lực lượng tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện hơn 10 thanh thiếu niên điều khiển xe máy dùng khẩu trang che biển số lạng lách, đánh võng, nẹt pô inh ỏi trên QL51 (đoạn thuộc P.Phước Hòa, TX.Phú Mỹ) nên tổ chức truy đuổi gần 10 km thì bắt giữ được 3 “quái xế” cùng phương tiện. Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết nhóm thiếu niên này điều khiển các xe máy trên đến ngã ba Long Sơn (xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) để tụ tập đua xe trái phép.

“Quái xế” ngang nhiên chặn Quốc lộ 1A đua xe hàng tuần ở Hậu Giang

“Theo nguồn tin của chúng tôi, khoảng 2 giờ ngày 11.4, tại ngã ba Long Sơn sẽ có nhóm thanh thiếu niên các nơi trên địa bàn tỉnh tụ tập cổ vũ đua xe trái phép. Chúng tôi đã triển khai lực lượng để đến 2 giờ ngăn chặn, phòng chống thì Cảnh sát cơ động Công an tỉnh trên đường tuần tra đã bắt giữ các thiếu niên liên quan. Vì vậy, đến 2 giờ ngày 11.4, nhóm thanh thiếu niên không còn tụ tập đua xe nữa”, vị lãnh đạo này cho hay.
Ngăn chặn 3 vụ đua xe, tạm giữ gần 90 'quái xế'1
Ngăn chặn 3 vụ đua xe, tạm giữ gần 90 'quái xế'2

“Quái xế” quăng xe trên đường, trong vườn nhà dân để trốn khi phát hiện công an

Còn tại TP.HCM, Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP lấy lời khai của N.N.S (16 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) để làm rõ hành vi tụ tập, đua xe trái phép.
Khoảng 21 giờ 40 ngày 10.4, tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng, S. cùng khoảng 20 thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông. Phát hiện tổ công tác thuộc Trạm CSGT Đa Phước đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường, nhóm thanh thiếu niên bỏ chạy, riêng S. bị tạm giữ cùng xe máy 59C2-178.71 không gương chiếu hậu, không có bộ phận giảm thanh.
Tại trụ sở cơ quan công an, S. khai cùng nhiều thanh thiếu niên hẹn nhau đua xe qua nhóm chat Facebook có tên “Trường Đua 3K”. Đến khoảng 21 giờ 30 ngày 10.4, nhóm tới điểm hẹn thì bị CSGT phát hiện, vây bắt.

Quái xế 16 tuổi của “Trường Đua 3K” bật mí tiếng lóng dân đua xe quậy phá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.