Ngân hàng Nhà nước nói gì về việc bán lượng lớn USD?

19/07/2024 16:22 GMT+7

Theo Phó vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) Nguyễn Linh Phương, Ngân hàng Nhà nước nhiều năm qua 'hoặc mua, hoặc bán ngoại tệ can thiệp thị trường, rất hiếm năm không phải làm gì'.

Tại Đối thoại tháng 7 về nâng hạng, gọi vốn và phát triển nhà đầu tư do Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán tổ chức ngày 19.7, tại Hà Nội, bà Nguyễn Linh Phương, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), có nhiều chia sẻ xung quanh việc điều hành chính sách tiền tệ và ngoại hối trong năm nay, khẳng định công tác này khá khó khăn.

Ngân hàng Nhà nước nói gì về việc bán lượng lớn USD?- Ảnh 1.

So với cuối năm 2015, đến nay dự trữ ngoại hối đã tăng gần 3 lần

NGỌC THẮNG

Theo bà Phương, thời gian qua, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn tiếp tục duy trì lãi suất cao, kéo dài, việc kéo dài này lớn hơn so với dự kiến.

Cuối năm ngoái, có dự báo cho rằng Fed hạ lãi suất bắt đầu từ tháng 6 năm nay, tuy nhiên, việc hạ lãi suất càng ngày càng lùi lại. "Thông tin gần đây cho rằng, Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9 tới, nhưng thông tin này đến nay chưa chắc chắn", bà Phương nói.

Lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ nhấn mạnh, việc này ảnh hưởng tới luồng vốn. Trong khi đó, năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước liên tục giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, dẫn tới chênh giữa lãi suất VNĐ và USD duy trì ở mức âm cao, tác động lớn tới tỷ giá và sự ổn định của thị trường ngoại tệ.

Nhấn mạnh khía cạnh nhu cầu ngoại tệ lớn để thanh toán nhập khẩu trong quá trình kinh tế hồi phục cũng là áp lực lớn, bà Phương nêu rõ, trong điều hành vừa qua, Ngân hàng Nhà nước phải nỗ lực để ổn định thị trường tiền tệ, ổn định tỷ giá, trong đó có động thái bán ngoại tệ can thiệp.

"Ngân hàng Nhà nước nhiều năm qua hoặc mua, hoặc bán ngoại tệ can thiệp, rất hiếm năm không phải làm gì. Thị trường ngoại tệ vận động không ngừng với luồng vốn ra, luồng vốn vào. Với tư cách là người mua bán cuối cùng, khi thị trường dư cung, Ngân hàng Nhà nước mua ngoại tệ vào tăng dự trữ ngoại hối và ngược lại.

Dự trữ ngoại hối như hồ điều hòa liên tục. Tính chuỗi dài nhiều năm liên tục, dự trữ ngoại hối đã tăng đáng kể. So với cuối năm 2015, đến nay dự trữ ngoại hối tăng gần 3 lần. Vừa qua, trước áp lực tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ ra đáp ứng nhu cầu hợp pháp của nền kinh tế, trong đó một phần tương đối lớn là nhu cầu của nhà đầu tư gián tiếp", bà Phương làm rõ thêm.

Đảm bảo tỷ giá và lãi suất diễn biến phù hợp

Theo lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ, từ tháng 4 đến nay, hệ thống ngân hàng bán ròng ngoại tệ cho nhà đầu tư gián tiếp khá lớn. Tỷ giá từ tháng 4 đến nay không biến động đáng kể so với các nước khác trong khu vực. So với cuối năm ngoái, tỷ giá chỉ tăng khoảng hơn 4%, trong khi các quốc gia khác mất giá 5 - 7%. "Mức giảm giá của VNĐ là phù hợp", bà Phương nói.

Đề cập biện pháp can thiệp ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối, bà Phương nhấn mạnh: "Ngân hàng Nhà nước có các nghiệp vụ điều tiết tiền đồng hợp lý. Hàng ngày, Ngân hàng Nhà nước có 2 phiên vừa bơm, vừa hút tiền, bơm cho chỗ thiếu và hút chỗ thừa.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước vẫn sẽ nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo thị trường tiền tệ, ngoại tệ duy trì thông suốt; đảm bảo tỷ giá và lãi suất diễn biến phù hợp, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát...".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.