Ngang nhiên xây dựng công trình không phép trên Đồi lộng gió, cửa ngõ TP.Đà Lạt

18/01/2021 20:25 GMT+7

Sau khi lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại Đồi lộng gió bất thành, bà T. tiếp tục cho xây dựng 3 khối công trình không phép trên Đồi lộng gió, cửa ngõ TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Ngày 18.1, lãnh đạo UBND P.3, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang yêu cầu bà T.T.T tháo dỡ 3 công trình xây dựng không phép tại lô C, khoảnh 2, Tiểu khu 266B, thuộc Đồi lộng gió, cửa ngõ vào TP.Đà Lạt.

Sau vụ lấn chiếm đất rừng phòng hộ, bà T. lại ngang nhiên cho xây dựng các công trình trái phép trên đất rừng

ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, ngày 8.1, UBND P.3 và Ban QLR Lâm Viên phát hiện việc xây dựng các công trình không phép trên Đồi lộng gió nên lập đoàn kiểm tra. Khi đoàn kiểm tra đến hiện trường, những người thi công các công trình khóa cổng không cho vào.
Theo biên bản do UBND P.3 lập ngày 8.1, tại đây có 3 khối công trình xây dựng không phép với tổng diện tích gần 55m2. Theo cơ quan chức năng, các công trình đang xây dựng để chuẩn bị hoạt động kinh doanh. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND P.3 ra Quyết định số 17, yêu cầu bà T. tháo dỡ 3 khối công trình xây dựng trái phép trên Đồi lộng gió.

Nhiều bàn ghế đang được đóng để trên phần xây dựng trái phép trên Đồi lộng gió

ẢNH: LÂM VIÊN

Tuy nhiên, đến ngày 18.1, các công trình xây dựng trái phép trên chỉ mới tháo dỡ một phần để “đối phó”.
Tại đây công nhân vẫn tiếp tục đóng bàn ghế, trang trí khuôn viên bên cạnh ngôi nhà hơn 65m2 mà bà T. xây dựng trái phép trước đó ngay trên lối đi chung. Ngôi nhà này, từ năm 2017 đến nay, UBND TP.Đà Lạt nhiều lần có văn bản yêu cầu UBND P.3 và các cơ quan chức năng giải tỏa nhưng vẫn chưa được thực hiện.

Ngôi nhà này bà T. xây dựng ngay trên lối đi chung, TP.Đà Lạt nhiều lần có văn bản yêu cầu giải tỏa nhưng vẫn tồn tại

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 17.11.2020, sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo TP.Đà Lạt chỉ đạo Ban Ban QLR Lâm Viên phối hợp với lực lượng kiểm lâm và UBND P.3 giải tỏa nóng việc bà T. lấn chiếm hơn 1.000 m2 đất rừng phòng hộ tại đây. Ban QLR Lâm Viên điều xe cơ giới phá bỏ bờ kè đá xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ; đồng thời đào bứng hàng chục cây mai anh đào, nhổ các hàng tùng bao quanh lô đất bị lấn chiếm.

Ngang nhiên xây dựng công trình không phép trên đất rừng phòng hộ

ẢNH: LÂM VIÊN

Dù đã bị cơ quan chức năng giải tỏa việc xây bờ đá bao chiếm đất rừng, nhưng đầu năm 202,  bà T. tiếp tục ngang nhiên cho xây dựng không phép 3 khối công trình tại Tiểu khu 266B trên Đồi lộng gió, nơi có rừng thông phòng hộ nguyên sinh hiếm hoi còn sót lại tại cửa ngõ TP.Đà Lạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.