Ngập do vướng công trình… chống ngập: Rà soát, xử lý tình trạng ngập úng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/11/2021 08:40 GMT+7

UBND Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đã rà soát, kiểm tra công tác xử lý thoát nước, chống ngập úng trên địa bàn

Vừa qua, Báo Thanh Niên có bài viết “Ngập do vướng công trình… chống ngập”, trong đó có nêu “P.Thanh Khê Tây (Q.Thanh Khê) ngập do tiến độ thi công cống Khe Cạn “vướng” khâu giải tỏa”. Nhận phản ánh, UBND Q.Thanh Khê đã rà soát, kiểm tra công tác xử lý thoát nước, chống ngập úng trên địa bàn nói chung và Khe Cạn nói riêng.

Đối với khu dân cư tổ 26 – 27 Khe Cạn, đây là vùng đất nông nghiệp, quá trình đô thị hóa có nhiều dự án không đồng bộ, khu vực thấp trũng nên thường xuyên ngập úng. Để giải quyết, UBND TP.Đà Nẵng đã giải tỏa để thi công cống Khe Cạn nhưng hiện vướng giải phóng mặt bằng.

Khu vực cống thoát nước Khe Cạn ngập sâu

NGUYỄN TÚ

Nguồn gốc nhiều nhà đất do tự san lấp mặt bằng, chia tách chuyển nhượng bằng giấy viết tay, làm nhà trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích. Nhiều hộ kiến nghị bố trí đất tái định cư, hỗ trợ kinh phí vượt quá phương án được UBND thành phố phê duyệt, không phù hợp quy định hiện hành. Cơ quan chức năng nhiều lần đề xuất, vận dụng chính sách có lợi nhất cho người dân nhưng hồ sơ pháp lý không đảm bảo nên chưa có cơ sở giải quyết. Do đó, trước mắt UBND quận, UBND P.Thanh Khê Tây, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải thường xuyên nạo vét, khơi thông cống, mương thoát, phát quang cây cối để tạo dòng chảy, có phương án sơ tán dân khi ngập úng và tiếp tục vận động hộ dân bàn giao mặt bằng để tiếp tục dự án.

Bên cạnh đó, thời gian qua tại Q.Thanh Khê có nhiều điểm ngập sâu như tuyến cống liên phường Chính Gián – Xuân Hà (kiệt 96 Điện Biên Phủ ra kiệt 251 Thái Thị Bôi), kiệt 25 Hà Huy Tập, đường Kỳ Đồng, kiệt 818 Trần Cao Vân, Khu dân cư dọc kênh Phần Lăng (đường Nguyễn Đình Tựu), đường Hà Huy Tập (hồ Xuân Hòa A trước trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ), đường Hàm Nghi, Tản Đà, Nguyễn Văn Linh (hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung). Nguyên nhân, khi mưa lớn, một phần lượng nước do các ao hồ trong sân bay Đà Nẵng đổ ra các hồ điều tiết, kênh, cống liên phường bên ngoài như cống hộp 54 Lê Duy Đình qua cống liên phường Chính Gián – Xuân Hà, hồ Xuân Hòa A, kênh Phần Lăng nhưng chưa có cửa phai và chưa được vận hành điều tiết nước phù hợp… Để hạn chế ngập úng, UBND Q.Thanh Khê đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu các giải pháp xử lý điều tiết nước từ sân bay ra ngoài, nâng cấp tuyến cống hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung đền hồ Công viên 29.3 để điều tiết nước liên hồ nhằm tăng cường khả năng vận hành liên hồ và điều tiết nước chống ngập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.