Ngày 19.1 cả nước thêm 15.959 ca Covid-19, xuất hiện ca Omicron trong cộng đồng

19/01/2022 19:03 GMT+7

Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận thêm 15.959 ca nhiễm Covid-19 . Đáng chú ý, đã xuất hiện những ca bệnh nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng tại TP.HCM.

Hơn 10.000 ca trong cộng đồng

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 18.1 đến 16 giờ ngày 19.1, cả nước ghi nhận thêm 15.959 ca nhiễm Covid-19, trong đó 23 ca nhập cảnh và 15.936 ca trong nước (giảm 827 ca so với ngày trước đó).

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội

đậu tiến Đạt

Các ca bệnh mới được ghi nhận tại 61 tỉnh, thành. Trong đó, có 10.460 ca trong cộng đồng. Hà Nội là địa phương ghi nhận số ca bệnh cao nhất cả nước với 2.909 ca. Trong nhiều ngày qua, số lượng ca bệnh mới mỗi ngày ở thủ đô đều ở mức gần 3.000 ca.

Ngày 19.1: Cả nước 15.959 ca Covid-19, 33.034 ca khỏi | Hà Nội 2.909 ca | TP.HCM 263 ca

Một số địa phương cũng có số ca bệnh cao như Đà Nẵng (892 ca), Khánh Hòa (652 ca), Thanh Hóa (628 ca), Trà Vinh (603 ca), Hưng Yên (568 ca), Bến Tre (561 ca), Bình Phước (535 ca)...

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.243 ca/ngày.

Cũng theo Bộ Y tế, đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 108 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron. Trong đó, Hà Nội có 1 ca, Quảng Nam 27 ca, TP.HCM 68 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Thanh Hóa 2 ca, Đà Nẵng 3 ca, Khánh Hòa 2 ca, Long An 1 ca, Quảng Ninh 2 ca. Đáng nói, trong ngày hôm nay, TP.HCM đã ghi nhận 3 ca mắc biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên.

Tính từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.078.087 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.071.658 ca.

KHẨN CẤP: Tìm người trên chuyến bay liên quan ca Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron

33.034 người khỏi bệnh, 142 người tử vong

Trong ngày hôm nay, có thêm 33.034 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam lên 1.789.188 ca.

Hiện, cả nước vẫn còn 5.588 ca bệnh nặng, trong đó, 686 ca phải thở máy xâm lấn và 20 ca phải can thiệp ECMO.

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ, từ 17 giờ 30 ngày 18.1 đến 17 giờ 30 ngày 19.1, cả nước ghi nhận thêm 142 ca tử vong.

Trong đó, TP.HCM có 9 ca (gồm 3 ca chuyển từ tỉnh khác đến), Đồng Tháp 16 ca, Kiên Giang 12 ca, Vĩnh Long 11 ca, Bến Tre 10 ca (trong 2 ngày), Bà Rịa - Vũng Tàu 9 ca (trong 2 ngày), Sóc Trăng có 8 ca...

Theo Bộ Y tế, trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 164 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.114 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 25/224 quốc gia và vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/224 quốc gia, vùng lãnh thổ.

So với châu Á, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.