Ngày dân số Việt Nam 26/12: Kế hoạch hoá gia đình ở vùng cao

25/12/2006 17:17 GMT+7

Xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) có hơn 800 nhân khẩu, trong đó 98% dân số là đồng bào dân tộc Giẻtriêng. Sống bằng nghề làm nương rẫy sẽ chẳng bao giờ khấm khá, nếu không thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ).

Chính quyền địa phương hiểu được điều đó nên đã tập trung tuyên truyền vận động, từng bước làm thay đổi hành vi và nhận thức của người dân về sinh đẻ có kế hoạch. Và kết quả đạt được thật đáng mừng: Năm 2006, xã Phước Xuân là đơn vị duy nhất của tỉnh không có gia đình sinh con thứ 3.

Xóa bỏ hẳn thì chưa được, nhưng bây giờ vấn đề “trọng nam khinh nữ”, quan niệm “đông con hơn nhiều của” trong tư tưởng của bà con đã đựơc cải thiện đáng kể”- ông Bùi Văn Chuyên- Chủ tịch UBND xã cho biết. Và ông đưa ra những con số có sức thuyết phục: Toàn xã có 141 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thì đã có 110 cặp đang thực hiện các biện pháp tránh thai. Từ năm 2003- 2006, có 14 trường hợp đình sản, trong đó có 11 ca đình sản nam; 57 người sử dụng vòng tránh thai, gần 40 trường hợp dùng thuốc tiêm, viên ngừa thai và bao cao su...   


Người dân vùng cao ở tỉnh Quảng Nam bây giờ rất quan tâm đến sức khoẻ của bản thân  - Ảnh: Hồ Trọng

 
Là một xã thuộc huyện miền núi và không nằm trong diện được hưởng chương trình 135, người dân chủ yếu sống bằng nghề làm rẫy song xã Phước Xuân hiện không có hộ đói, hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 5,5- 6%; trên 90% số dân có xe máy và 20% có tivi và các phương tiện nghe nhìn khác... Việc học hành của con em cũng được quan tâm hơn.

Cụ thể là 98% số trẻ trong độ tuổi được đến trường học tập, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật... đều được giúp đỡ nên đã không có tình trạng trẻ em lang thang cơ nhỡ, trẻ em thất học. Danh hiệu gia đình văn hóa trên địa bàn tăng dần theo hàng năm. Rõ ràng kết quả giảm sinh những năm qua ở xã Phước Xuân đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của từng  gia đình và cộng đồng.

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.