Ngày lễ Tình nhân 14.2: Có bó hoa gần 50 triệu đồng

14/02/2022 07:40 GMT+7

Vào dịp ngày lễ Tình nhân 14.2 (ngày Tình nhân), giá hoa tươi ở TP.HCM càng tăng kỷ lục, nhiều bó được bán ra với giá hơn chục triệu đồng.

Chị Vũ Hồng Hạnh (28 tuổi, quản lý tiệm hoa Liti Florist trên đường Võ Thị Sáu, Q.3) cho biết, khách hàng có xu hướng mua sản phẩm giá cao, những bó hoa hơn chục triệu đồng “chiếm gần 50% lượng đơn hàng” trong những ngày cận lễ Tình nhân (Valentine).

“Gần đây, khách hàng ưa chuộng những bó hoa khổng lồ lên đến hàng chục triệu đồng một bó. Đỉnh điểm có bó giá gần 50 triệu đồng”, chị Hạnh chia sẻ và cho biết thêm đến gần ngày 14.2 thì khách mới bắt đầu đặt nhiều.

Bó hồng sang trọng có giá 10 triệu đồng tại tiệm hoa do chị Hồng Hạnh quản lý

Ngọc Long

Những giỏ hoa bạc triệu với nhiều loại hoa nhập khẩu từ Ecuador, Hà Lan, Nhật Bản

Ngọc Long

Theo chị Hạnh, sở dĩ bó hoa có giá cao như thế là vì tiệm chủ yếu dùng hoa nhập khẩu từ Ecuador, Hà Lan và Nhật Bản. Bên cạnh đó, những yêu cầu khác nhau về trang trí phụ kiện, kích thước giỏ hoa và số lượng hoa khiến giá sản phẩm tăng cao. “Valentine thì chủ đạo vẫn là hoa hồng. Khách hàng đặc biệt thích phối hoa hồng với những loại hoa khác để tạo khác biệt”, chị Hạnh kết luận.

Hoa hồng tăng giá mạnh trước Valentine, chợ Hồ Thị Kỷ vắng bóng khách
Nhân viên tiệm hoa tất bật công việc khi ngày Valentine đến gần

Ngọc Long

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều 13.2 tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10), hoa hồng góp mặt đông đảo trên các sạp với đủ màu sắc, đa dạng kiểu dáng. “Happy Valentine Day”, “Chúc mừng Valentine!” là những lời chúc thường thấy được cắm trên những bó, chậu hoa.

Khách nườm nượp ra vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10, TP.HCM), chiều 13.2

Ngọc Long

Để đủ lượng bán ra vào dịp Valentine, tiệm hoa Tường Vi của bà Nguyễn Thị Xuân Phương (50 tuổi) đã chuẩn bị hoa hồng từ 2 tuần trước. “Những hoa khác như hướng dương, hoa bi, cúc mẫu đơn... thì mua trước 2, 3 ngày”, bà Phương nói.

Cũng theo bà Phương, giá hoa hồng tăng 5 - 6 lần. “Ngày thường từ 70.000 đồng một bó 40 bông, giờ là 450.000 đồng. Đắt nhất có bó 1,5 triệu đồng, còn thấp nhất từ 250.000 - 300.000 đồng”, bà Phương nhận định, đồng thời cho biết lượng khách mua hoa tươi sẽ đạt đỉnh vào đúng ngày 14.2.

Muôn hoa khoe sắc tại cửa tiệm của bà Xuân Phương, với hoa hồng chiếm phần lớn

Ngọc Long

Hòa mình trong dòng người tìm mua hoa tươi tặng “nửa kia”, Nguyễn Lâm Thúy Vy (22 tuổi, ngụ gần chợ Hồ Thị Kỷ), cho biết cô không bất ngờ khi giá hoa tăng cao, vì năm nào vào dịp này cô cũng mua hoa tươi tại đây. Vy dự định sắm một chậu hoa hồng nhỏ dưới 500.000 đồng và tự làm quà handmade dành tặng bạn mình vào sáng 14.2.

Hoa hồng ghi nhận giá tăng kỷ lục gấp 5 - 6 lần

Ngọc Long

“Tôi mua sớm để tranh thủ lựa được hoa tốt, tránh ngày mai phải chen chúc nhau. Lễ tình nhân này, tôi mong người yêu sẽ luôn rực rỡ, vui vẻ, cùng bên nhau dài lâu”, Vy cười nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.