Ngày thơ mở lại sân thơ thiếu nhi

20/02/2016 12:33 GMT+7

Năm nay, Hội Nhà văn tái lập Ban văn học thiếu nhi, cũng như mở lại Sân thơ thiếu nhi của Ngày thơ rằm tháng giêng (22.2) tại Văn Miếu, Hà Nội.

Năm nay, Hội Nhà văn tái lập Ban văn học thiếu nhi, cũng như mở lại Sân thơ thiếu nhi của Ngày thơ rằm tháng giêng (22.2) tại Văn Miếu, Hà Nội.

Luyện tập cho sân thơ Thiếu nhi sắp tới - Ảnh: BTC cung cấpLuyện tập cho sân thơ Thiếu nhi sắp tới - Ảnh: BTC cung cấp
Ngày thơ đã nóng bừng cả đại bản doanh của Câu lạc bộ (CLB) Đọc sách cùng con tại khu tập thể Bách khoa, Hà Nội. Năm nay, các em sẽ là những người mở đầu Ngày thơ tại sân nhà Thái Học, Văn Miếu. Một câu chuyện thơ sẽ được sân khấu hóa tại đó. Chuyện kể về việc các em nhỏ vượt khỏi không gian áp lực của học hành ra khoảng trời mơ ước bay bổng nhờ thơ. Sẽ có cả những bài thơ tiếng Việt, phần thơ tiếng Anh để giới thiệu vẻ trong trẻo của thơ Việt tới bạn bè quốc tế có mặt tại hội thơ.
Bà Nguyễn Thụy Anh, người sáng lập CLB “Đọc sách cùng con chia sẻ”, các em đọc thơ rất nắn nót, rõ ràng, quyết không để sai lệch một từ nào của nhà thơ. “Thái độ đó thật sự là thái độ trân trọng văn chương, quý trọng và thấu hiểu lao động của các nhà văn, thật cảm động”, bà cho biết.
Không chỉ có đọc thơ, nhóm nhảy Cào cào của CLB Đọc sách cùng con cũng góp mặt trong các tiết mục sân khấu. Các em đã đọc sách cùng các bạn, cùng bố mẹ ở CLB này nhiều năm. Có những em hiện đã học trung học phổ thông. Một giọng ca từng lên sóng The Voice Kids là Hồng Khanh cũng sẽ tham gia chương trình. “Các bạn tập ráo riết cả tuần nay cho vài phút xuất hiện trên sân khấu ở sân Thái Học, Văn Miếu”, bà Thụy Anh cho biết. CLB của bà cùng báo Thiếu niên Tiền phong, NXB Kim Đồng là ba đơn vị cùng thực hiện Sân thơ thiếu nhi. Đây cũng là điểm mới của Ngày thơ (diễn ra vào ngày 22.2) năm nay.
Ông Nguyễn Xuân Thủy, người phụ trách truyền thông của sân thơ này cho biết, nền sân khấu của Sân thơ thiếu nhi năm nay là một bức tranh sơn dầu của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Tranh vẽ hình mặt trời chiếu sáng trên nền trời xanh choán chủ đạo diện tích, bên dưới là con đường rực rỡ màu sắc, mang biểu tượng ngũ hành xuân. Phần thơ thiếu nhi có chủ đề “Reo vang bình minh”.
Giữ nhịp sáng tác cho thiếu nhi
Nhà thơ Trần Hữu Việt, một thành viên của Ban tổ chức Ngày thơ cho biết, cũng đã đến lúc cần xem lại việc sáng tác cho thiếu nhi. Nếu không, các em đang rơi vào tình trạng “Tây hóa” với môi trường toàn văn học dịch, và các chương trình văn hóa nước ngoài trên truyền hình. Đồng thời với việc thành lập lại Ban Văn học thiếu nhi, mở lại Sân thơ thiếu nhi, Hội nhà văn thực sự muốn có một phong trào, những cú hích cho mảng đề tài này.
Tuy nhiên, vẫn có một điều đáng tiếc, Sân thơ thiếu nhi sẽ mở vào sáng thứ hai. Như vậy, đối tượng thưởng thức sân thơ này phần lớn sẽ là người lớn, vì các em đang trong giờ học ở trường. Việc này sẽ khiến sự cộng hưởng từ sàn diễn thơ thiếu nhi bị giảm nhiều.
Về điều này, bà Lê Phương Liên, nguyên Biên tập viên NXB Kim Đồng cho biết, nhiều năm qua, NXB Kim Đồng và báo Thiếu niên Tiền phong vẫn duy trì các phong trào viết của thiếu nhi. Vì vậy, ở các trường cũng có các CLB thiếu nhi tham gia sáng tác, nhờ đó vẫn giữ được phong trào Cây bút tuổi hồng. “Chúng tôi cũng gửi giấy mời đến. Các trường cũng gửi các em thường xuyên viết tới đây. Dự kiến sẽ có 30 - 40 thiếu nhi thường xuyên sáng tác sẽ tham gia Ngày thơ”, bà Liên cho biết. Hai tác giả nhí Ý Nhi và Ngọc Chân, những gương mặt vừa đoạt giải cuộc thi sáng tác “Cây bút Tuổi hồng” cũng sẽ dự sân thơ này.
Hai sân thơ còn lại là Sân thơ trẻ và Sân thơ truyền thống. Sân thơ trẻ năm nay có sự xuất hiện của 13 tác giả, trong đó có 8 người chưa từng đọc thơ tại Ngày thơ. Nhà thơ Hữu Việt cho biết, năm nay lượng thơ mỗi tác giả trẻ đọc sẽ nhiều hơn để người dự cảm nhận rõ hơn về phong cách thơ của họ. Ở Sân thơ truyền thống, chủ đề chính sẽ là “Cánh buồm xuân”, nhấn vào biên giới hải đảo. Theo nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, các nhà thơ sẽ thể hiện liên khúc thơ biển đảo biên cương. Những bài thơ chủ đề này sẽ không xuất hiện lẻ tẻ như các năm trước mà kết nối với nhau như trường ca. “Những bài thơ sẽ đọc liên tiếp như sóng vỗ”, ông Chiến cho biết.
Năm nay, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó chủ tịch Hội Nhà văn VN cũng sẽ đọc thơ về biên giới. Ông Khoa được biết đến như một nhà thơ viết về biển đảo, còn năm nay, ông sẽ giới thiệu thơ biên giới của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.