Nghệ An chỉ đạo làm rõ huyện miền núi nợ tiền ăn uống hàng tỉ đồng

08/03/2019 07:23 GMT+7

Ngày 7.3, thông tin từ Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, đơn vị này đã phát văn bản chỉ đạo UBND H.Tương Dương (Nghệ An) thanh tra và báo cáo kết quả công nợ tại Văn phòng UBND huyện này cho Ban Nội chính.

Theo đơn đòi nợ của một số nhà hàng, quán ăn tại TT.Hòa Bình (H.Tương Dương), từ năm 2011 đến 2018, Văn phòng UBND H.Tương Dương đặt cơm tiếp khách nợ hàng tỉ đồng chưa thanh toán.
Đến giữa năm 2018, UBND H.Tương Dương đã thành lập đoàn thanh tra để xác minh, làm rõ nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Huyện ủy Tương Dương (nguyên Chủ tịch UBND H.Tương Dương), cho biết do sự việc kéo dài qua nhiều đời chánh văn phòng nên việc xác minh khó khăn. Ngoài ra, một số chủ nhà hàng không cung cấp được hóa đơn chứng từ, số liệu không trùng khớp nên việc kiểm tra bị kéo dài, chưa thể kết luận.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.