Nghệ sĩ thế giới và các vụ kiện đời tư

07/06/2010 00:17 GMT+7

Khác với nghệ sĩ VN lâu nay thường chọn giải pháp im lặng khi cuộc sống, sự nghiệp bị khai thác theo hướng xấu, các nghệ sĩ trên thế giới không ngần ngại nhờ pháp luật bảo vệ quyền riêng tư và danh dự của mình.

Hồi năm 2007, ca sĩ người Anh Victoria Beckham, có biệt danh Posh Spice hay Vic, được Tòa án tối cao thủ đô London xử thắng kiện trước tạp chí Star của Mỹ. Tờ này phải bồi thường cho cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls một số tiền không được tiết lộ kèm theo lời xin lỗi vì bôi nhọ danh dự của cô. Trước đó, Star cho đăng một bài báo với nội dung bôi xấu Victoria, người khi đó vừa cùng chồng và 3 con trai định cư tại Mỹ, sau khi chồng cô - ngôi sao bóng đá David Beckham ký hợp đồng thi đấu cho CLB LA Galaxy.

Tuy phần lớn các nghệ sĩ đều thắng trong những vụ kiện xâm phạm đời tư nhưng nhiều tờ báo vẫn tiếp tục khai thác những khía cạnh riêng tư nhất của người nổi tiếng. Thậm chí, có tờ còn thách kiện vì xem đó là cơ hội để bán thêm được nhiều báo.

Tờ Daily Mail dẫn lời luật sư của Victoria, Gerrard Tyrell cho hay bài báo khẳng định: “Victoria không được yêu thích tại Mỹ. Ngay cả nhóm nhân viên của truyền hình Mỹ, đang cộng tác cùng cô trong một chương trình mới đây cũng không chịu nổi cô ta. Bài báo mô tả Vic như một người thô lỗ và hay đòi hỏi”. Ngoài ra, theo Star, cô còn quát mắng chồng chẳng khác gì quát con trai khi hai người nói chuyện điện thoại với nhau. Theo ông Tyrell, tờ báo đã không liên lạc với Victoria hay người đại diện của cô trước khi in bài. Thậm chí bài viết được xuất bản trước khi chương trình truyền hình nói trên còn chưa được quay thì làm sao nhóm nhân viên có thể bình luận về cô như vậy.

 
Kate Winslet - Ảnh: Reuters

Với sự nổi tiếng của mình, có vẻ như nhà Becks luôn là đối tượng của những bài báo xâm hại đời tư. Tháng 5.2009, đến lượt chồng Victoria - David Bekham phải “đáo tụng đình” và anh đã thắng trong vụ kiện tờ Daily Star của Anh, nhận được một khoản bồi thường thiệt hại, cùng với một lời xin lỗi cũng do bị bôi nhọ danh dự. Beckham khởi kiện khi tờ báo này khẳng định vô căn cứ rằng anh đã “chơi bời” với người mẫu Hungary, Mariann Fogarasy khi cùng CLB Ý AC Milan đến Hungary thi đấu đầu năm 2009. Tin này nằm ngay trang nhất và còn xuất hiện trên trang điện tử của tờ báo.

Cùng năm 2009, một tờ báo khác của Anh là Daily Mail phải bồi thường 40.000 USD cho ngôi sao điện ảnh Kate Winslet vì một bài báo cho rằng Winslet không xứng đáng đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm đó vì cô là một diễn viên không hấp dẫn và dối trá. Cũng vì những bình luận về hình thể mà cách đây 4 năm, tờ báo lá cải nổi tiếng của Mỹ The National Enquirer phải xin lỗi và bồi thường một số tiền không được tiết lộ cho nữ diễn viên người Mỹ Kate Husdon khi đăng nhiều bức ảnh cô mặc bikini với nhận xét: “Kate Husdon ốm một cách “kinh dị”. Cô đã nhịn ăn quá mức và bị chứng rối loạn dinh dưỡng”.

Ngôi sao Tom Cruise, một trong những nam diễn viên luôn được xếp vào danh sách “những người đàn ông hấp dẫn nhất” thì bao nhiêu năm qua cứ phải vất vả vác đơn kiện vì bị “kết án” là dân đồng tính.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.