Nghỉ lễ 2.9 lên Sa Pa ngắm cánh đồng lúa chín đẹp nhất trong năm

31/08/2022 17:35 GMT+7

Kỳ nghỉ lễ 2.9 cũng là thời điểm những nương ruộng bậc thang ở TX.Sa Pa (tỉnh Lào Cai ) đẹp nhất trong năm với mùa lúa chín vàng như trải thảm xung quanh các bản làng.

Những ngày cận kề dịp nghỉ lễ 2.9, trên nhiều diễn đàn du lịch, TX.Sa Pa (tỉnh Lào Cai) là điểm đến của nhiều người trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày. Đây cũng là thời điểm mùa lúa chín rộ nhất. Theo đánh giá của khách du lịch, khoảng thời gian này là thời điểm đẹp nhất trong năm ở Sa Pa.

Những nếp nhà của đồng bào người Mông, người Giáy ở TX.Sa Pa đẹp và thơ mộng hơn khi xung quanh các nương ruộng đang vào mùa lúa chín

Hoàng Phan

Ruộng bậc thang với mùa lúa chín vàng từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch tự nhiên cực kỳ hút khách đến Sa Pa.

Trước đó, năm 2013, ruộng bậc thang Sa Pa được Bộ VH-TT-DL công nhận là di tích danh thắng quốc gia, với diện tích 749 ha, thuộc 3 xã Lao Chải, Tả Van và Hầu Thào.

Trong đó, khu vực bảo vệ cấp 1 (nghiêm ngặt) là 450 ha (nằm chủ yếu ở xã Tả Van), khu vực bảo vệ cấp 2 là 298 ha.

Sa Pa đang vào mùa lúa chín rộ, đây là thời điểm đẹp nhất trong năm

Hoàng Phan

Theo thông tin từ Phòng Văn hóa và thông tin du lịch TX.Sa Pa, dịp nghỉ lễ 2.9 năm 2022, Hiệp hội Du lịch Sa Pa và UBND các xã Tả Van, Mường Hoa sẽ tổ chức các hoạt động khám phá, trải nghiệm danh thắng ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín diễn ra từ ngày 2 - 4.9.

Nhiều khách du lịch đã lên lịch đến Sa Pa trong kỳ nghỉ lễ 2.9 để trải nghiệm mùa lúa chín

Hoàng Phan

Du khách sẽ tham gia đi bộ trên tuyến đường đẹp nhất Sa Pa qua Cầu Mây - Hoàng Liên - Tả Van - Mường Hoa.

Dọc theo tuyến đường này, ngoài ngắm nhìn những nương ruộng bậc thang với lúa chín vàng óng ả thì các địa phương đều tổ chức các lễ hội văn hóa như trải nghiệm cơm mới và các món ẩm thực đặc sắc của dân tộc Giáy tại xã Tả Van; khám phá nghề thổ cẩm của dân tộc Mông; cùng chế biến các món ăn truyền thống theo phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số tại Sa Pa như xôi ngũ sắc, cơm lam, thịt hun khói…

Mùa lúa chín khắp các thung lũng ở Sa Pa

Hoàng Phan

Cũng theo thông tin từ Phòng Văn hóa và thông tin du lịch TX.Sa Pa, kỳ nghỉ lễ 2.9 năm nay dự báo sẽ có khoảng 80.000 - 90.000 lượt du khách đến Sa Pa tham quan, du lịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.