Nghi phạm bắn ông Abe quyết định ra tay từ một năm trước

12/07/2022 06:51 GMT+7

Nghi phạm Yamagami Tetsuya ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định về kế hoạch từ một năm trước và đã tìm nhiều thời cơ để tiếp cận.

Đài NHK ngày 12.7 dẫn nguồn tin điều tra tiết lộ nghi phạm Yamagami Tetsuya khai rằng đã quyết định ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe từ một năm trước.

Yamagami Tetsuya, nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe

Reuters

Nghi phạm cho biết động cơ gây án là vì thù ghét một tổ chức tôn giáo mà ông Abe có liên quan chặt chẽ. Yamagami ban đầu có ý định sử dụng thuốc nổ nhưng sau đó đổi sang dùng súng vì y chỉ định nhắm vào ông Abe và dùng súng chắc ăn hơn.

Cảnh sát đã tịch thu các khẩu súng tự chế tại nhà của nghi phạm ngoài khẩu súng thu được tại hiện trường. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn phát hiện Yamagami có thể đã thử súng tại một vùng núi.

Ông Abe bị bắn khi đang phát biểu gần ga tàu tại thành phố Nara vào ngày 8.7. Các nhà điều tra cho biết nghi phạm 41 tuổi khai rằng đã lựa thời cơ để tiếp cận cựu thủ tướng.

Yamagami khai đã đến một sự kiện nơi ông Abe phát biểu tại thành phố Okayama trước đó một ngày,. Cảnh sát cho biết nghi phạm có thể đã tính toán rằng sự kiện vận động đó sẽ có nhiều cử tri vây quanh ông Abe và mở ra cơ hội tiếp cận.

Cơ quan cảnh sát tại tỉnh Nara đã thừa nhận thiếu sót trong công tác an ninh cho sự kiện của ông Abe. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) sẽ rà soát những sai sót trong việc đảm bảo an ninh cho cố Thủ tướng Abe sau khi ông bị bắn.

Trong một diễn biến khác, lễ tang của cựu Thủ tướng Shinzo Abe sẽ được tổ chức trong ngày 12.7.

Nước Nhật tiếc thương cố Thủ tướng Shinzo Abe
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.