Nghi phạm bắn ông Trump xin nghỉ phép một ngày, báo sẽ đi làm hôm sau

17/07/2024 13:56 GMT+7

Thomas Matthew Crooks, nghi phạm bắn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Butler (bang Pennsylvania, Mỹ), đã xin nghỉ làm ngày 13.7 và nói sẽ quay lại làm việc vào hôm sau, CNN dẫn lời cảnh sát.

Trong khi vẫn chưa thể xác định động cơ của Thomas Matthew Crooks, nghi phạm bắn ông Trump vào cuối tuần qua tại cuộc mít tinh vận động tranh cử, các nhà điều tra đang xâu chuỗi những hành động của tay súng trước khi thực hiện vụ ám sát.

Vào 15 giờ hôm 13.7 (giờ địa phương), tức 3 giờ trước khi nổ súng, Crooks có mặt tại khu vực kiểm tra an ninh của cuộc mít tinh và bị nghi ngờ vì mang theo máy đo khoảng cách. Đây là thiết bị bề ngoài như ống nhòm và được các thợ săn và các tay súng dùng để đo khoảng cách trước khi ngắm bắn một mục tiêu tầm xa, theo CNN dẫn lời một quan chức cảnh sát không nêu tên nhưng cung cấp thông tin điều tra cho báo giới.

Sự hiện diện của máy đo khoảng cách không ngăn cản Crooks đi qua khu vực kiểm tra, nhưng lại thu hút sự chú ý của một nhân viên an ninh.

Tổng thống Biden nhận sai khi nói "đặt ông Trump vào hồng tâm"

Các nhà điều tra chưa xác định được nơi Crooks đi đến sau khi rời khu vực kiểm tra. Theo một giả thuyết, nhiều khả năng người này đi thẳng đến ô tô để lấy súng.

Vào thời điểm các nhân chứng báo cảnh sát rằng Crooks đang bò bên trên mái của tòa nhà Nghiên cứu Thủy tinh Mỹ, 1 trong 4 tổ bắn tỉa chịu trách nhiệm bảo vệ cựu Tổng thống Trump đồng thời quan sát Crooks từ vị trí của họ.

"Họ (tổ bắn tỉa) nhìn tay súng trong lúc tay súng nhìn về phía họ", quan chức cho biết. Vẫn chưa rõ lý do tại sao lính bắn tỉa không tấn công phủ đầu trước khi Crooks có cơ hội nổ súng.

Crooks leo lên mái nhà thông qua hệ thống điều hòa của tòa nhà. Sau vụ nổ súng, nhiều nguồn tin của lực lượng hành pháp tiết lộ các nhà điều tra tìm thấy một áo chống đạn, 3 băng đạn nạp đầy và 2 thiết bị nổ được điều khiển từ xa trong ô tô tay súng.

Phía điều tra chưa rõ liệu Crooks muốn làm gì với áo chống đạn, gần 100 viên đạn và 2 thiết bị nổ trên xe.

Bên cạnh đó, họ cũng tìm thấy 1 áo chống đạn khác, 1 thiết bị nổ điều khiển từ xa và một máy in 3D.

Vài tháng qua, kẻ bắn ông Trump nhận được nhiều gói hàng, bao gồm một số hộp dán nhãn chứa vật liệu nguy hiểm, theo thông tin của FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Sở Cảnh sát Milwaukee (bang Wisconsin) hôm 17.7 cho biết đã bắt giữ một người đàn ông khả nghi mang theo balô tác chiến chứa súng gần khu vực an ninh tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa.

Người bị bắt 21 tuổi và không có giấy phép giấu súng theo người, Đài NBC News đưa tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.