Nghi phạm cướp tiệm vàng tại Quảng Nam khai gì?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
29/08/2022 20:07 GMT+7

Bước đầu, nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng tại tỉnh Quảng Nam khai nhận mục đích cướp vàng là do cần tiền đi dự đám cưới và để... chia cho người nghèo.

Chiều tối 29.8, một lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Sơn Bá (23 tuổi, ở thôn Tân Phú, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trần Sơn Bá (không phải là Trần Bá Sơn như thông tin ban đầu) là người đã dùng búa đập tủ kính tiệm vàng K.V. (ở ngã tư Trần Cao Vân - Phan Chu Trinh, P.Phước Hòa, TP.Tam Kỳ) vào tối 28.8.

Trần Sơn Bá tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ

c.x

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 28.8, Bá đeo khẩu trang, găng tay, mang balô bộ đội cầm búa đóng đinh, dao phay (dài khoảng 35 cm) điều khiển xe máy đến trước tiệm vàng K.V.

Sau đó, Bá lớn tiếng uy hiếp những người trong tiệm rồi dùng búa đập vào tủ kính trưng bày vàng với ý định cướp tài sản.

Thấy vậy, nhiều người đang mua vàng hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, chủ tiệm vàng cùng nhân viên chống trả quyết liệt, dùng ghế và một số vật dụng ném vào kẻ cướp... nên Bá đã lên xe bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an TP.Tam Kỳ có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức truy bắt nghi phạm.

Qua công tác truy xét, đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày (28.8), Công an TP.Tam Kỳ đã ập vào bắt giữ Bá tại nhà riêng ở thôn Tân Phú. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm dao, xe máy. Qua đấu tranh, Bá khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ tại thời điểm xảy ra vụ việc, nghi phạm có biểu hiện ngáo đá.

Tại cơ quan công an, bước đầu Bá khai nhận do cần tiền đi dự đám cưới và để chia cho người nghèo nên nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.