Nghi phạm giết chồng ở Quảng Trị khai gì?

12/03/2022 17:08 GMT+7

Người phụ nữ 53 tuổi là nghi phạm giết chết chồng bước đầu khai nhận do mâu thuẫn, cãi vã với chồng và bị đuổi đánh, bà cầm dao cố thủ trong nhà tắm. Khi cánh cửa mở ra, con dao đâm thẳng vào ngực chồng…

Chiều 12.3, tại cơ quan điều tra, bà N.T.X.T (53 tuổi, trú kiệt 60, đường Trần Cao Vân (P.5. TP.Đông Hà), nghi phạm vụ án giết người) khai nhận do mâu thuẫn cự cãi với chồng nên ra tay. Cụ thể, nghi phạm khai do gây gổ với chồng là ông N.V.L (cùng 53 tuổi), rồi bị chồng đuổi đánh nên cầm dao vào nhà tắm cố thủ. Khi ông L. đẩy cửa xông vào thì bị bà T. dùng dao đâm vào ngực tử vong.

Bà N.T.X.T tại cơ quan điều tra.

thanh lộc

Hiện, bà T. đang bị công an tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào lúc 22 giờ khuya 11.3, người dân ở kiệt 60 đường Trần Cao Vân (P.5. TP.Đông Hà) hoảng hốt khi nghe bà T. nói bà đã đâm chồng là ông N.V.L (cũng 53 tuổi), nên đã lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Sau đó, lực lượng công an có mặt và ghi nhận tại ngôi nhà cấp 4 mà ông L. và bà T. sinh sống, ông L. đã tử vong với vết dao đâm ở vùng ngực.

Thân nhân lo dựng rạp lo ma chay cho ông L.

thanh lộc

Theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, ông L. làm bảo vệ, bà T. có dấu hiệu bệnh tâm thần nhẹ. Trước khi vụ việc xảy ra, hàng xóm có nghe tiếng 2 vợ chồng cự cãi. Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, nạn nhân L. bị đâm vào vùng ngực, nằm gục trước cửa nhà tắm. Con dao nghi là hung khí gây án được tìm thấy tại hiện trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.