Nghi phạm xả súng tại Đan Mạch hành động vì IS ?

18/02/2015 18:21 GMT+7

(TNO) Omar Abdel Hamid El-Hussein, nghi phạm gây ra hai vụ xả súng tại Copenhagen đã lên Facebook thề trung thành với tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) trước khi hành động.

(TNO) Omar Abdel Hamid El-Hussein, nghi phạm gây ra hai vụ xả súng tại Copenhagen đã lên Facebook thề trung thành với tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) trước khi hành động, theo CNN.

Hiện trường vụ tấn công tại quán Krudttonden, Copenhagen - Ảnh: Reuters
IS chưa đứng ra nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công liên tiếp tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) hôm 14.2, tuy nhiên nghi phạm đã xuất hiện và cho thấy người này hành động vì IS.
Cảnh sát Đan Mạch hôm 17.2 tiết lộ với CNN rằng nghi phạm tên Omar Abdel Hamid El-Hussein, 22 tuổi, sinh tại Đan Mạch.
Theo thông tin ban đầu, El-Husssein là người “quen mặt” với cảnh sát vì nhiều lần phạm tội hình sự cũng như hoạt động theo băng đảng.
El-Hussein sử dụng một Facebook với tên khác, và thề trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi trong thời gian ngắn trước khi nã súng vào quán cà phê Krudttonden trong vụ tấn công đầu tiên.
Theo đó El-Hussein thề “một lòng trung thành, xin hoàn toàn tuân lệnh bất chấp đúng sai” và “không bao giờ trái lời” Abu Bakr al-Baghdadi trừ phi phải làm điều gì đó quá sức vô nhân đạo.
Một chi tiết cho thấy El-Hussein thực sự đang hành động vì IS nằm ở đối tượng bị tấn công. Theo đó tại hiện trường vụ xả súng vào quán Krudttonden có sự hiện diện của họa sĩ Lars Vilks, người Thụy Điển. Ông này là tác giả một tấm ảnh châm biếm nhà tiên tri Mohammed năm 2007.
Hình ảnh được cho là nghi phạm El-Hussein - Ảnh: AFP
Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến vụ tấn công Tạp chí Charlie Hebdo tại Paris, Pháp hồi đầu năm làm 12 người chết, đa phần là những người làm báo. Lý do đưa ra vẫn xoay quanh chuyện Charlie Hebdo chuyên phê phán các tổ chức khủng bố, Hồi giáo... trong đó đặc biệt có hình ảnh chế nhạo thủ lĩnh IS trước ngày xảy ra sự việc không lâu.
Đây không phải lần đầu các tay súng tự nhận hoặc có biểu hiện cho thấy họ gây ra các vụ án vì IS. Cuối năm 2014 tại Úc, một tay súng cũng khống chế quán cà phê Lindt ngay trung tâm thương mại ở Sydney. Nghi phạm khi ấy buộc các con tin treo cờ IS trước cửa quán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.