Nghi vấn tiêm kích F-35A bị Lockheed Martin làm giá

Khánh An
Khánh An
12/05/2019 18:00 GMT+7

Việc F-35A có thể giảm đến hơn 10 triệu USD (232 tỉ đồng)/chiếc làm dấy lên nghi vấn t65ap đoàn Mỹ làm giá mẫu tiêm kích hiện đại.

Hãng Sputnik ngày 12.5 dẫn lời nhà báo Dave Lindorff cho rằng hãng Lockheed Martin của Mỹ đã làm giá mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 là F-35A, ngay cả khi cung cấp cho Bộ Quốc phòng nước này.
“Đây là ví dụ hoàn hảo của việc tại sao Mỹ có quân đội đắt tiền nhất thế giới. Giá của vũ khí không hề đi đôi với chi phí sản xuất thực tế”, theo ông Lindorff, nhà sáng lập trang tin This Can’t be Happening.
Ông Lindorff nhắc lại việc Seymour Melman, chuyên gia từng làm việc tại Đại học Columbia (Mỹ), chỉ trích về “chủ nghĩa tư bản Lầu Năm Góc” khi những hãng như Lockheed và Boeing bắt tay với nhau trong các hợp đồng nhằm đảm bảo lợi nhuận khổng lồ.
Theo ông, thậm chí tình trạng làm giá còn tái diễn mỗi khi Bộ Quốc phòng yêu cầu bổ sung hoặc thay đổi liên quan đến các vũ khí.
“Như trường hợp F-35A được nâng cấp để có thể trang bị bom hạt nhân B-61”, nhà báo điều tra này phân tích, đồng thời chỉ ra việc Lockheed có thể giảm giá mỗi chiếc đến 10 triệu USD (232 tỉ đồng) cho thấy mẫu tiêm kích này bị làm giá.
Sau khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần chê đắt và Lầu Năm Góc dọa sẽ cân nhắc một mẫu tiêm kích của Boeing, Lockheed Martin mới đây đồng ý giảm 10% cho F-35A, với giá chưa đến 80 triệu USD/chiếc cho lô 100 chiếc.
Giá trước đó khi ký thỏa thuận vào tháng 9.2018 là 89,5 triệu USD/chiếc, trong khi giá năm 2017 lên đến 94,6 triệu USD/chiếc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.