Nghiên cứu cho thấy biến thể Omicron 'sinh sôi' nhanh gấp 70 lần Delta

16/12/2021 13:39 GMT+7

Ngày 15.12, các nhà nghiên cứu tại Đại học Hồng Kông cho biết biến thể Omicron có tốc độ tự nhân lên trong phế quản người nhanh gấp 70 lần so với biến thể Delta và chủng virus gây Covid-19 ban đầu.

Khả năng tự nhân lên với tốc độ siêu nhanh này có thể là lý do khiến Omicron lây nhiễm từ người sang người nhanh hơn.

Tuy nhiên, dù tự nhân lên khá nhanh, khả năng sao chép trong phổi người của biến thể Omicron “kém hiệu quả” hơn chủng virus ban đầu 10 lần. Đây có thể là nguyên nhân Omicron chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ ở người nhiễm.

Tuy nhiên, kết quả này không đồng nghĩa với việc có thể lơ là trước biến thể Omicron. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh: “Bằng cách lây bệnh cho nhiều người hơn, virus với khả năng lây nhiễm rất cao có khả năng gây ra bệnh nặng và tử vong nhiều hơn, dù tự thân virus này có năng lực gây bệnh kém hơn”.

Các nhà nghiên cứu kêu gọi không lơ là trước biến thể Omicron

reuters

Ngoài ra, mức độ nghiêm trọng của triệu chứng còn do hệ miễn dịch của người nhiễm bệnh quyết định. Theo nhiều nghiên cứu khác, Omicron có thể vượt qua màng bảo vệ do vắc xin hoặc do đã nhiễm Covid-19 trước đó tạo ra. Nghiên cứu trên đang được bình duyệt để công bố.

Sự xuất hiện của biến thể Omicron từ tháng trước đã khiến toàn cầu lo ngại và dẫn đến các lệnh hạn chế di chuyển. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nhà khoa học cho rằng Omicron có thể lây lan nhanh hơn và kháng lại các vắc xin hiện có dù nó không mạnh bằng các biến thể trước đó.

Nguy cơ gì khi hai biến thể Delta và Omicron kết hợp với nhau?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.