Nghiện thẩm mỹ: Khi 'càng sửa càng thấy xấu'

10/09/2024 16:57 GMT+7

Phụ nữ hiện đại ngày càng chú trọng đến ngoại hình, nhưng đâu là chuẩn mực của cái đẹp phù hợp và an toàn? Nhiều người chạy theo trào lưu, sa đà vào việc 'dao kéo' quá mức, để rồi nhận lại kết quả 'càng làm càng xấu' và những hệ lụy khôn lường.

Nghiện thẩm mỹ: Khi 'càng sửa càng thấy xấu'- Ảnh 1.

Ám ảnh về những hình mẫu trái với tiêu chuẩn thực tế, kích thích sự tò mò và dẫn dắt họ đến với thẩm mỹ như một cách vội vàng và mơ hồ. Họ không hiểu rõ cơ thể, liên tục so sánh bản thân với người khác, để rồi tự ti và áp đặt những mong muốn thiếu thực tế lên chính mình. Không ít trường hợp phớt lờ lời khuyên của bác sĩ, nhất quyết chỉnh sửa theo ý thích cá nhân, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Nghiện thẩm mỹ: Khi 'càng sửa càng thấy xấu'- Ảnh 2.

ThS-BS Lê Hoàng Vinh trực tiếp thực hiện làm đẹp cho khách hàng

Theo ThS-BS Lê Hoàng Vinh, chia sẻ: "Cơ thể mỗi người được ví như một "ngôi đền" thiêng liêng, không thể tùy tiện chỉnh sửa hay "cắt xén" một cách vô tội vạ. Thẩm mỹ là chính đáng nhưng lạm dụng quá đà có thể để lại hậu quả khôn lường, đặc biệt là khi tuổi tác ngày càng cao, khả năng phục hồi của cơ thể giảm dần".

Nghiện thẩm mỹ: Khi 'càng sửa càng thấy xấu'- Ảnh 3.

ThS-BS Lê Hoàng Vinh báo cáo chuyên đề thẩm mỹ ngực tại Hội nghị Khoa học Quốc tế thường niên HSAPS lần thứ 24

Làm đẹp là để bản thân tự tin và hạnh phúc hơn, chứ không phải để chạy theo bất kỳ một khuôn mẫu nào. Hãy lắng nghe và thấu hiểu cơ thể mình, lựa chọn phương pháp làm đẹp phù hợp và quan trọng nhất là tham khảo ý kiến của bác sĩ có chuyên môn để sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa và an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.