Ngoại hạng Anh: HLV Klopp nổi giận với Liverpool sau cú sốc thua Brighton

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/01/2023 06:07 GMT+7

HLV Jurgen Klopp cho rằng thất bại thảm hại 0-3 của Liverpool trên sân Brighton ở vòng 20 Ngoại hạng Anh kết thúc rạng sáng nay (15.1) là trận thua tệ nhất ​​kể từ khi ông dẫn dắt đội chủ sân Anfield.

Liverpool của ông Klopp đã nhận thất bại trước Brighton sau cú đúp của Solly March và bàn thắng của Danny Welbeck trong hiệp 2. Màn trình diễn tệ của Liverpool trước Brighton đến sau trận thua 1-3 trước Brentford tại Ngoại hạng Anh và hòa Wolves ở Cúp FA, trận đấu “Quỷ đỏ” tránh được thất bại nhờ một quyết định gây tranh cãi của VAR.

Liverpool tiếp tục gây thất vọng

AFP

Với thất bại mới nhất, Liverpool đứng ở vị trí thứ 9 tại Ngoại hạng Anh và hy vọng lọt vào tốp 4 đang mờ dần theo từng vòng đấu. HLV Klopp không thể tin vào những gì mình chứng kiến ​​về màn trình diễn của các học trò trước Brighton. "Tệ. Thực sự tệ. Tôi không thể nhớ trận đấu nào tệ hơn. Đó là trận đấu giữa một đội rất có tổ chức chống lại một đội không được tổ chức tốt. Cực kỳ thất vọng. Chúng tôi liên tục để mất bóng và không thể dâng cao tấn công. Điều đó rõ ràng là không tốt, đặc biệt là trước một đội bóng giỏi như Brighton", HLV Klopp tức giận nói sau trận.

Nhà cầm quân người Đức cho biết ông đã cố gắng thay đổi chiến thuật nhằm ngăn chặn phong độ sa sút của Liverpool, nhưng thừa nhận các cầu thủ đã không đáp ứng tốt những thay đổi đó: "Tôi đã có ý tưởng thay đổi đội hình để cố gắng giúp đỡ đội, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực hiện đúng cách. Những gì tôi thấy hôm nay từ đội của mình là họ gây rất nhiều thất vọng".

HLV Klopp dường như đang bất lực trong việc vực dậy Liverpool

AFP

Liverpool hiện tại của Klopp chỉ là cái bóng của đội bóng suýt làm nên lịch sử đoạt cú ăn 4 danh hiệu ở mùa trước - cuối cùng đã giành được chức vô địch Cúp FA và Cúp Liên đoàn Anh. Theo đó, hy vọng vô địch của Liverpool mùa này đã hết từ lâu (kém đội đầu bảng Arsenal đến 16 điểm), nhưng việc nếu không được dự Champions League mùa tới sẽ là một đòn giáng mạnh với "Quỷ đỏ". Khó khăn sẽ còn chờ đón đội quân của Klopp ở vòng tới vào ngày 21.1 với cuộc đón tiếp Chelsea, đội cũng đang quyết tâm vực dậy sau chuỗi trận sa sút.

Trong khi đó, tương lai của HLV Frank Lampard tại Everton ngày càng mịt mờ sau thất bại 1-2 trên sân nhà trước Southampton. Trận thua này khiến Everton rơi xuống khu vực rớt hạng với chỉ 15 điểm sau 19 trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.