Ngoại hạng Anh: M.U và Chelsea đua vào tốp 4

Giang Lao
Giang Lao
27/12/2022 08:54 GMT+7

Chelsea đang xếp vị trí thứ 8 sẽ tiếp Bournemouth trên sân nhà Stamford Bridge lúc 0 giờ 30 ngày 28.12. Còn M.U xếp thứ 5 sẽ tiếp Nottingham Forest lúc 3 giờ (đều giờ VN) trên sân nhà Old Trafford.

Phong độ của Chelsea trước khi tạm ngừng thi đấu nhường chỗ cho World Cup 2022, đang rất kém. Đội quân của HLV Graham Potter trải qua 5 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh không thắng (thua 3 trận liên tiếp và hòa 2). Do đó, cuộc gặp trở lại trước đối thủ dưới cơ Bournemouth hy vọng sẽ giúp đội bóng thành London tìm lại con đường chiến thắng.

Chelsea hy vọng sẽ có một diện mạo mới sau kỳ World Cup 2022

AFP

Bournemouth vừa chính thức có HLV mới là ông Gary O’Neil, người đã giúp “The Cherries” tìm lại niềm vui khi hạ Everton 3-0 ngay trước kỳ World Cup 2022, chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp để vươn lên hạng 14. Ở mùa 2019 - 2020 trước khi bị rớt hạng, Bournemouth đã từng gây nhiều khó dễ cho Chelsea trong 2 cuộc gặp với kết quả hòa 2-2 sân nhà và thắng 1-0 ngay tại

Stamford Bridge.

Tình thế của M.U cũng tương tự Chelsea, dù vị trí và điểm số của “Quỷ đỏ” khá sít sao với nhóm tốp 4, như đội xếp trên là Tottenham (hơn 3 điểm và đấu nhiều hơn 1 trận). Hiện HLV Erik Ten Hag đang nỗ lực xây dựng lại đội hình M.U, dựa vào những ngôi sao như Bruno Fernandes, Rashford hay Eriksen giúp đội nhà vượt khó, giành 1 chiến thắng trước đội cuối bảng Nottingham Forest để tăng hy vọng tranh tốp 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.