Ngoài SEA Games 31, tuyển bóng rổ Việt Nam có thêm mục tiêu lớn trong năm 2022

13/01/2022 17:00 GMT+7

Ngoài SEA Games 31 trên sân nhà, tuyển bóng rổ Việt Nam còn góp mặt ở vòng loại FIBA Asia Cup 2025 diễn ra cũng trong tháng 5.2022.

Năm 2019, tuyển bóng rổ Việt Nam làm nên lịch sử lần đầu tiên lọt vào bán kết SEA Games 30 diễn ra tại Philippines rồi đoạt HCĐ sau chiến thắng trước Indonesia ở trận tranh hạng ba. Thành tích đó đánh dấu sự phát triển vượt bậc của bóng rổ nước nhà ở đấu trường khu vực.

Khoa Trần (phải) cùng tuyển bóng rổ Việt Nam trong trận bán kết SEA Games 2019 thua Thái Lan

VBA

SEA Games 31 lần này trên sân nhà, với sự ủng hộ, cổ vũ từ người hâm mộ là cơ hội vàng để các tuyển thủ Việt Nam viết tiếp lịch sử, cụ thể là lọt vào chung kết. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, năm rồi, tuyển bóng rổ Việt Nam được tạo điều kiện tham dự chuỗi trận thực nghiệm VBA Premier Bubble Games 2021 tại “bong bóng” Nha Trang. Ngoài ra, đội cũng nhiều lần tập trung tuyển thủ nội binh và cầu thủ gốc Việt mới để lựa chọn những gương mặt ưu tú bên cạnh “bộ khung" đã lập thành tích trước đó như Tâm Đinh, Phú Vinh, Khoa Trần, Justin Young,...

Trong khi đó, FIBA Asia Cup là giải đấu quy mô châu lục, với sự tham dự của 16 đại diện mạnh nhất châu Á diễn ra từ năm 1960. Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, lần tổ chức thứ 30 của giải tại Indonesia được lên kế hoạch vào năm 2021 nhưng hoãn đến tháng 7.2022. Dù chưa tìm được nhà vô địch nhưng vòng sơ loại FIBA Asia Cup cho lần tổ chức tiếp theo vào năm 2025 vẫn được khởi động và có sự tham gia của tuyển Việt Nam.

Kết quả bốc thăm FIBA Asia Cup 2025

Theo đó, kết quả bốc thăm vừa công bố, tuyển bóng rổ Việt Nam nằm ở bảng D, thuộc khu vực miền Đông cùng với các đại diện của Thái Lan, Malaysia, Mông Cổ và Tahiti. Ở vòng 1, các đội cùng bảng D sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, 3 đội có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng thứ 2. Đây được xem là bảng đấu vừa tầm với tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Kevin Yurkus hoàn toàn đủ sức giành suất đi vào vòng sau, cạnh tranh 8 vé tham dự vòng chung kết.

Các trận đấu vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025 sẽ bắt đầu từ ngày 31.5 đến 5.6.2022, tức chỉ khoảng 1 tuần ngay sau khi SEA Games 31 kết thúc. Với thời điểm thi đấu liền kề cũng là dịp để tuyển bóng rổ Việt Nam tập hợp được lực lượng mạnh, khẳng định vị thế ngày càng cao ở đấu trường quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.