Ngoại trưởng Pháp: Taliban đang nói dối

12/09/2021 14:15 GMT+7

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 11.9 tuyên bố Taliban đang nói dối và Pháp sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với chính phủ mới thành lập ở Afghanistan.

Những phát biểu này được đưa ra trước khi ông Le Drian lên máy bay đến Qatar để tham dự các cuộc thảo luận vào ngày 12.9 về việc sơ tán công dân khỏi Afghanistan trong tương lai, Reuters đưa tin.

"Taliban tuyên bố rằng họ sẽ để một số người nước ngoài và người Afghanistan tự do rời khỏi nơi đó. Taliban cũng nói sẽ thành lập một chính phủ toàn diện và đại diện cho mọi thành phần. Họ đã nói dối", ông Le Drian phát biểu trên kênh France 5 TV.

"Pháp từ chối công nhận hoặc thiết lập bất kỳ kiểu quan hệ nào với chính phủ đó. Chúng tôi muốn Taliban có hành động cụ thể. Họ sẽ cần thời gian để khôi phục kinh tế và các mối quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, liệu Taliban có đạt được những điều đó hay không là phụ thuộc vào chính họ”, ngoại trưởng Pháp tuyên bố.

Taliban: 'Phụ nữ không thể làm bộ trưởng, họ nên đẻ con'

Paris đã sơ tán khoảng 3.000 người khỏi Afghanistan. Pháp cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán với Taliban để có thể thực hiện những chuyến bay đó.

Ông Le Drian cho biết vẫn còn một số công dân Pháp và vài trăm người Afghanistan có quan hệ với Pháp chưa rời Afghanistan. Ngoại trưởng Pháp Le Drian sẽ lên máy bay đến thủ đô Doha của Qatar vào ngày 12.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.