Ngọc Lan: Khán giả từ mắng chửi chuyển sang 'yêu' vai ác của tôi

24/02/2022 18:44 GMT+7

Ánh mắt, cử chỉ của Ngọc Lan trong các vai phản diện từng bị nhiều khán giả 'ném đá'. Tuy nhiên, theo thời gian, nữ diễn viên dần chinh phục được người xem bằng chính nét diễn chân thật đó.

Từ một diễn viên không được đào tạo chuyên nghiệp, Ngọc Lan trở thành tên tuổi ăn khách của dòng phim truyền hình

BTC

Ngọc Lan là nữ diễn viên truyền hình được khán giả yêu thích qua những bộ phim Cổng mặt trời, Kiều nữ và đại gia, Mặn hơn muối, Bán chồng, Luật trời...Trong chương trình Khoảnh khắc rực rỡ, cô hạnh phúc khi nhắc về thời kì đỉnh cao của bản thân.

"Nếu nói về dấu ấn của mình thì là phim Kiều nữ và đại gia, còn nếu nói đến khoảnh khắc rực rỡ, đó là giai đoạn từ 2013-2015. Tôi gọi đó là giai đoạn vàng son, đỉnh cao, nói chung tất cả những gì lấp lánh, lung linh của mình đều ở trong giai đoạn đó", Ngọc Lan chia sẻ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng thừa nhận bản thân có duyên với phim truyền hình hơn phim điện ảnh. Và vai diễn giúp cô nổi tiếng, đó là nhân vật Hương Thảo trong phim Thuyền giấy.

Nữ diễn viên Luật trời tham gia thử thách của MC Nguyên Khang

btc

Nhờ vai diễn này, cô nhận được nhiều tình yêu thương của khán giả. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này Ngọc Lan bị người xem ghét bỏ khi chuyển sang đóng vai phản diện. Nữ MCBạn muốn hẹn hò tâm sự: "Trước đây, tôi có đóng một vai phản diện và bị chửi rất nhiều. Thậm chí, mọi người còn nhắn tin cho tôi bằng những từ ngữ thô tục và dọa đánh nữa. Sau vai diễn đó, tôi đóng thêm vai dì Lan và giành được giải thưởng. Rồi tôi tiếp tục tham gia Mặt nạ gương thì tôi thấy khán giả lại có khao khát rằng những toan tính, âm mưu của các nhân vật tôi thể hiện phải thành công. Mọi người giống như bị ghiền tôi đóng vai ác hay sao. Hiện tại, khán giả thích tôi đóng vai ác hơn".

Ngọc Lan mong muốn khán giả yêu tất cả vai diễn của mình

BTC

Trong chương trình, Ngọc Lan cũng thể hiện sự biết ơn đến những đàn anh đàn chị đi trước đã cho cô nhiều kinh nghiệm diễn xuất. "Cách diễn của tôi ảnh hưởng bởi 2 người, đó là cô Ái Như và chị Hồng Ánh. Còn 2 người nữa mà tôi muốn nhắc đến, đầu tiên là người đã đưa tôi vào nghề diễn, đó là nghệ sĩ Nguyễn Châu. Chú là người đóng MV chung với tôi cho nhóm The Wings. Lúc đó, mình chưa đóng phim đâu nên khi chú hỏi mình có muốn đóng phim không thì tôi đồng ý. Thế là, chú giới thiệu mình cho đạo diễn Đinh Đức Liêm để tham gia phim Công ty thời trang... Còn một người nữa là nghệ cải lương Ngọc Đáng. Cô là người khóc rất giỏi và cô đã dạy tôi rằng: "Con thương được nhân vật thì khi nhân vật chịu khổ con sẽ rơi nước mắt". Đây cũng chính là kim chỉ nam cho sự nghiệp diễn xuất của tôi", Ngọc Lan bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.