Ngọc Sơn nói gì khi bị phản ứng 'làm màu' vụ tặng tiền con nuôi Phi Nhung?

17/11/2021 05:47 GMT+7

Giữa lúc gây tranh cãi vì công khai tặng 500 triệu đồng cho con nuôi Phi Nhung, Ngọc Sơn đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân.

Ngọc Sơn đại diện một nhà hảo tâm trao tiền cho các con nuôi Phi Nhung song bị từ chối

Chụp màn hình

Như Thanh Niên thông tin, hôm 15.11, Ngọc Sơn xuất hiện trong lễ chung thất của ca sĩ Phi Nhung và hát tặng đồng nghiệp ca khúc Lòng mẹ. Cũng trong dịp này, anh đại diện một nhà hảo tâm, trao tặng số tiền 500 triệu đồng cho các con của giọng ca Bông điên điển. Trước tấm lòng của Ngọc Sơn, sư cô đồng hành cùng Phi Nhung trong hành trình chăm sóc các con nuôi đã từ chối số tiền này. Lý do được đưa ra là vì sư cô muốn dồn hết tâm trí để cùng các con lo cho buổi lễ chung thất của giám khảo Solo cùng bolero 2021.

Vụ việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bất ngờ trước quyết định của sư cô, song cũng có ý kiến lên tiếng phản ứng, cho rằng hành động của Ngọc Sơn là thiếu tế nhị. Thậm chí, một số cư dân mạng còn nói rằng nam ca sĩ “làm màu", cố tình đánh bóng tên tuổi.

Nam ca sĩ bị nhiều người nói "làm màu", "đánh bóng tên tuổi" vì hành động này

Chụp màn hình

Ngay sau đó, Ngọc Sơn đã có động thái gây chú ý trên trang cá nhân. Anh chia sẻ ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện với quản lý Phi Nhung về việc một nhà hảo tâm gửi tặng cho các con nuôi số tiền 500 triệu đồng. Trong đoạn tin nhắn được gửi hôm 29.10, giọng ca Đêm cuối hỏi về thời điểm và cách bàn giao số tiền này. Tuy nhiên, đại diện nữ ca sĩ cho hay: “Em tâm sự một lần với anh Ba (tên gọi thân mật của Ngọc Sơn) nha. Thật sự gia đình vẫn lo được cho các cháu, anh Ba yên tâm. Anh Ba đợi đến lễ 49 ngày của chị, anh Ba tới gặp sư cô lo cho các bé hiện tại, anh Ba sẽ rõ và thương tụi em hơn".

Tranh cãi việc phía Ngọc Sơn tặng 500 triệu đồng cho con nuôi Phi Nhung

Chia sẻ thêm về vụ việc, Ngọc Sơn cho biết anh muốn chuyển khoản 500 triệu đồng, là tấm lòng của một người em thân thiết muốn gửi đến con nuôi Phi Nhung. Tuy nhiên, theo lời nhắn nhủ của quản lý Diễm Phạm, lễ cúng 49 ngày là một dịp ý nghĩa, mong muốn anh đến tham dự và gặp sư cô đang chăm lo cho các bé rồi mọi việc sẽ bàn tính trong dịp này. Cũng vì lẽ đó, Ngọc Sơn muốn trao tấm lòng của nhà hảo tâm cho con nuôi của Phi Nhung trong một dịp trang trọng, ý nghĩa như vậy.

Ngọc Sơn chia sẻ tuy dành hết thời gian để lo hậu sự cho mẹ, "ruột rối như tơ vò", vì thương các con nuôi Phi Nhung nên anh vẫn đích thân tìm mua 50 thùng sữa tốt nhất, loại có hạn sử dụng lâu nhất để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các cháu. Giọng ca Đêm cuối khẳng định vẫn luôn thương các cháu như những đứa con của mình.Tuy nhiên, Ngọc Sơn bị hàm oan khi dư luận chỉ trích việc đọc tên và trao tặng tiền là “tranh thủ” quảng cáo trong một dịp không mấy phù hợp. Nhưng vốn là người sống kín tiếng và luôn minh bạch trong chuyện tiền bạc, anh đã nhấn mạnh và đọc tên người tặng và nói rằng mình chỉ thay mặt em trai để gửi đến sư cô chứ không phải số tiền của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.