Ngôi sao Everton bị điều tra vì ném pháo sáng vào CĐV trong trận thắng Chelsea

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/05/2022 07:47 GMT+7

Tiền đạo Richarlison đã ném pháo sáng vào đám đông sau khi ăn mừng bàn thắng giúp Everton đánh bại Chelsea 1-0 ở Ngoại hạng Anh diễn ra tối 1.5.

Richarlison, cầu thủ ghi bàn cho Everton, sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra từ các Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) vì ném một quả pháo sáng trở lại đám đông CĐV khi ăn mừng ghi bàn, dẫn đến chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội.

Tiền đạo Richarlison đã ném pháo sáng vào đám đông

AFP

Bàn thắng của Richarlison cực kỳ quan trọng để duy trì hy vọng trụ hạng cho Toffees với chiến thắng trước Chelsea trên sân nhà Goodison Park. Sau một sai lầm hiếm hoi từ Cesar Azpilicueta, cầu thủ 24 tuổi này đã vượt qua Edouard Mendy trước khi lập công ở phút 46.

Tuy nhiên, trong lúc Everton đang ăn mừng bàn thắng, một quả pháo sáng đã được ném xuống sân mà sau đó được Richarlison ném trở lại đám đông. Sau trận đấu, trong tin nhắn đăng tải trên Twitter, Richarlison còn đưa lời thách thức: "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi nó kết thúc. Hãy tiếp tục chiến đấu!" và nhận những lời chỉ trích.

FA sẽ điều tra về hành động nguy hiểm của Richarlison

AFP

“Đừng để hành động nguy hiểm này bị trừng phạt. Nó đang làm tổn hại đến hình ảnh bóng đá. Tôi chắc rằng bạn (FA) đã có số liên lạc của một người nào đó ở Goodison Park để thực hiện lệnh cấm thi đấu 3 trận với anh ta cùng với lượng thư họ gửi cho bạn", một CĐV bình luận trong khi gắn thẻ FA. "(Hành động) này có thể giết chết ai đó. Cần lệnh cấm 10 năm”, một người khác cảnh báo.

Sau trận đấu, CLB Everton cho biết thông qua một phát ngôn viên rằng họ sẽ "xem xét vấn đề" với lời giải thích: "Theo như chúng tôi được biết, Richarlison đã cố gắng ném nó ra khỏi sân”.

Everton vẫn còn hy vọng trụ hạng sau trận thắng Chelsea

AFP

Tuy nhiên, theo một số tờ báo của Anh, tiền đạo này có thể bị FA điều tra vì ném vật cấm tại các sân vận động bóng đá Anh. Chỉ còn 5 trận đấu còn lại, bất kỳ án cấm nào dành cho Richarlison có thể gây tổn hại lớn cho Everton - đội đang xếp thứ 18 (khu vực rớt hạng), kém các đội xếp trên là Leeds United và Burnley 2 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.