
Bảo tồn 'báu vật' Mê Kông
Các đập thủy điện cùng việc đánh bắt quá mức làm nguồn thủy sản tự nhiên sông Mê Kông sụt giảm nghiêm trọng, nhiều loài quý hiếm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Từ đầu tháng 4 đến nay, tại vùng biển Vĩnh Trường, xã Phước Dinh (H.Thuận Nam, Ninh Thuận) xuất hiện rất nhiều rong xanh.
TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt 3 nguyên lãnh đạo Chi cục Thủy sản Quảng Nam vì tội nhận hối lộ.
Tối 7.4, sau 2 ngày cứu nạn trong sóng gió khắc nghiệt, tàu cứu nạn SAR 412 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng MRCC) đã đưa được tàu cá tỉnh Quảng Ngãi cùng 3 ngư dân vào bờ.
Vì sao “tàu 67” với nhiều ưu đãi nhưng “mắc cạn”? Mang thắc mắc này hỏi cơ quan chức năng tại địa phương (và đã được Thanh Niên phản ánh trong loạt bài Gỡ khó cho tàu 67), chúng tôi “ngộ” ra nhiều điều.
Về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các 'tàu 67', ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Vụ Khai thác thủy sản , Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT), cho biết Bộ NN-PTNT đang phối hợp các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định 67 trước đây.
Sau gần 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân ở Hà Tĩnh bị lật thuyền, mất tích trên biển.
Ngư dân xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi, (Quảng Ngãi) khẩn trương neo đậu, kiểm tra lại tàu cá ở cảng Sa Kỳ để tránh trú gió mạnh trên biển nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Trước thực trạng nhiều tàu cá đóng theo Nghị định 67/2014 của Chính phủ làm ăn thua lỗ, các cơ quan chức năng đã bước đầu có những chủ trương, giải pháp gỡ khó cho ngư dân.
Nhiều ngư dân ở các tỉnh miền Trung vay vốn để đóng tàu vỏ thép theo Nghị định 67/2014 của Chính phủ (gọi tắt: tàu cá 67) hiện ôm nợ hàng chục tỉ đồng, có người phải hầu tòa, bị phát mại cả tàu cá và nhà ở.
Đến cuối năm 2021, chỉ có 20 “tàu cá 67” ở tỉnh Bình Định đang hoạt động bình thường (chiếm 35%), 18 tàu đang nằm bờ (chiếm 31,77%) và 19 tàu bị ngân hàng xử lý (chiếm 33,3%). Trong số các tàu bị ngân hàng xử lý có 2 tàu đã bị bán đấu giá, các chủ tàu còn lại bị ngân hàng kiện ra tòa để đòi nợ.
.