- Trả lời:
Các nguyên nhân gây dị ứng hiện hữu chung quanh ta rất nhiều, muôn hình vạn trạng và thay đổi tùy từng mỗi người. Ngoài thực phẩm, thuốc, vaccin, bụi, phấn hoa, lông súc vật, nước... - tạm gọi là những “vật thể” đi, thì vẫn có những nguyên nhân gây ngứa “phi vật thể” như thời tiết, sự cọ xát, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ nóng lạnh, vận động gắng sức và cả stress nữa.
Nếu cảm giác ngứa và các mảng đỏ của bạn tự biến mất sau khi tắm thì bạn không cần điều trị. Nếu nó vẫn kéo dài dù không tắm, không ra mồ hôi hoặc ngứa nhiều không chịu được thì bạn mới cần đi khám bệnh, tốt nhất vào lúc thương tổn còn đang nổi để các thầy thuốc có dữ kiện chẩn đoán và điều trị cho bạn. Việc điều trị ngứa có thành công hay không còn tùy vào việc có tìm và giải quyết được các nguyên nhân gây bệnh. Đối với nhóm bệnh dị ứng, điều này trông cậy vào bệnh nhân là chính, thuốc chỉ giúp cắt triệu chứng một cách nhất thời mà thôi.
Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương (Đại học Y Dược, TP.HCM)
Bình luận (0)