‘Ngựa ô’ Lê Quang Liêm tung vó vào bán kết Charity Cup cờ vua

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
24/03/2022 07:04 GMT+7

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (elo 2.723) tiếp tục giữ được phong độ cao, đánh bại kỳ thủ CH Czech David Navara (elo 2.700) ở tứ kết Charity Cup cờ vua diễn ra sáng nay (24.3).

Lê Quang Liêm được ví như ngựa ô của giải khi chơi bùng nổ ở vòng loại, đoạt ngôi đầu bảng xếp hạng, trên cả đương kim số 1 thế giới - Vua cờ Carlsen (Na Uy). Vì thế anh cùng với Carlsen và đương kim vô địch World Cup Duda (Ba Lan) trở thành tâm điểm ở tứ kết.

Lê Quang Liêm vào bán kết sau chiến thắng trước Navara

CHESS24

David Navara từng là bại tướng của Lê Quang Liêm ở vòng loại nhưng thể hiện được phong độ tốt hơn khi tái đấu ở tứ kết vốn thi đấu theo thể thức 4 ván cờ nhanh, thắng được 1 điểm, hòa 0,5 điểm, thua 0 điểm. Kỳ thủ nào đạt 2,5 điểm trước sẽ thắng chung cuộc, nếu hòa 2-2 sẽ đấu tiếp cờ chớp phân định thắng thua.

Ở ván 1 tứ kết, Lê Quang Liêm cầm quân trắng giành chiến thắng trước David Navara sau 40 nước đấu trí. Kỳ thủ CH Czech vùng lên ở ván 2 với chiến thắng sau 48 nước, cân bằng điểm số 1-1. Quang Liêm bùng nổ ở ván 3 với thắng lợi chớp nhoáng chỉ sau 27 nước, vượt dẫn 2-1. Sang ván 4, Quang Liêm đạt mục tiêu chia điểm với đối thủ, qua đó cán đích 2,5 điểm trước và giành chiến thắng chung cuộc cùng tấm vé vào bán kết.

Lê Quang Liêm thi đấu Charity Cup cờ vua trực tuyến từ Mỹ

CHESS24

Thành tích vào bán kết giúp Lê Quang Liêm bỏ túi 6.000 USD tiền thưởng. Cùng với 8.000 USD tiền thưởng có được ở vòng loại, kỳ thủ số 1 Việt Nam hiện có trong tay 14.000 USD.

Nhà đương kim vô địch World Cup cờ vua là đối thủ của Quang Liêm ở bán kết Charity Cup

CHESS24

Ở bán kết, “ngựa ô” Lê Quang Liêm tái đấu với đương kim vô địch World Cup là Jan Krzystztof Duda (Ba Lan, elo 2.720). Duda thắng nhanh David Anton Guijarro (Tây Ban Nha) ở tứ kết với điểm số 2,5 - 0,5. Duda từng thua Quang Liêm ở vòng loại nhưng lần tái đấu này hứa hẹn nhiều khó khăn cho kỳ thủ số 1 Việt Nam. Người hâm mộ kỳ vọng Quang Liêm tiếp tục giữ được phong độ tốt để làm nên kỳ tích ở giải đấu danh giá này. Nếu vào chung kết, nhiều khả năng Quang Liêm gặp lại “Vua cờ” Carlsen, người chạm trán với Ding Liren (Trung Quốc) ở trận bán kết còn lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.