Người biểu tình đốt phá ở Bangkok

15/05/2010 11:50 GMT+7

* Đã có 17 người chết (TNO) Số người chết trong các vụ đụng độ và giao tranh ở Bangkok đã lên đến 17 người trong khi số bị thương là trên 150. Tình hình Bangkok tiếp tục căng thẳng.

Sáng nay (15.5), những người biểu tình quá khích tiếp tục đốt phá các cơ sở vật chất công cộng ở Bangkok như trụ điện thoại, bốt cảnh sát nhằm ngăn cản sự trấn áp của quân đội.

Các binh sĩ tiếp tục nổ súng để thị uy. Các khu vực nóng bỏng ở Bangkok bao gồm khu Bon Kai gần chợ đêm Suan Lum, giao lộ Din Daeng và khu Ratchaprarob gần ngã tư Pratunam.

Tại khu Bon Kai, khoảng 3 hay 4 người dân sống ở đây bị trúng đạn từ một nơi không xác định.

Tại giao lộ Din Daeng, những người biểu tình đã chặn nơi đây.

Ở khu Ratchaprarob, giao tranh sáng nay đã làm 1 nhân viên chở hàng của Coca Cola bị trúng đạn.

Người biểu tình ngày càng trở nên quá khích hơn.

Toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm và tàu điện trên cao của Bangkok ngưng hoạt động vì lý do an toàn.

Tại khu vực biểu tình Ratchaprasong, không còn có một phóng viên nào có mặt tại đây. Điều này khiến các lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD) càng lo sợ bởi quân đội có thể tràn vào trấn áp bất cứ lúc nào.

Các lãnh đạo UDD đã phải kêu gọi phóng viên quay trở lại đưa tin ở Ratchaprasong và cam kết sẽ cho người bảo vệ an ninh tối đa cho các phóng viên.

Trưa nay, Bangkok khá vắng lặng khi cả quân đội và người biểu tình đều án binh bất động.

Trong khi đó tại khu vực biểu tình, vẫn còn khoảng 70% số người là trẻ em và người già. Wallp Tangkhananurak, một cựu thượng nghị sĩ, đã yêu cầu các lãnh đạo UDD cho sơ tán người già và trẻ em vì cho rằng những đối tượng này sẽ gặp nguy hiểm nếu ở lại khu vực biểu tình.

Phát ngôn viên chính phủ Panithan Wattayanagorn cho biết có khoảng 6.000 người biểu tình trong khu vực Ratchaprasong vào đêm qua. Phía chính phủ cho rằng con số này là thấp.

Trung tâm Giải quyết Tình trạng Khẩn cấp (CRES) nói họ vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch giành lại Ratchaprasong. UDD hiện đang điều động thêm nhiều người biểu tình đổ về Bangkok để đối phó với quân đội. Người biểu tình đang dùng nhiều xe cộ để tiếp tục chặn đường.


Người biểu tình đốt phá xe cộ để chặn đường, phòng sự tấn công của quân đội


Quân đội đang canh gác gần khu vực Ratchaprarob

...tiếp tục cập nhật

Việt Phương
(Tường thuật từ Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.