Người Đà Lạt đi chùa ve chai ‘xin vía’ sung túc ngày đầu năm mới

02/02/2022 07:55 GMT+7

Chùa ve chai, ngôi chùa độc đáo bậc nhất Đà Lạt, được tạo nên bởi hàng trăm ngàn mảnh ve chai vô cùng tinh xảo. Ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022, người Đà Lạt tấp nập đi chùa ve chai để cầu may mắn, sung túc cho cả năm.

14 giờ chiều 1.2.2022, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần, người dân Đà Lạt tấp nập đi chùa Linh Phước – ngôi chùa tạo nên từ hàng trăm ngàn mảnh ve chai tinh xảo.

Chùa Linh Phước nằm ở khu Trại Mát (phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Vì chùa được tạo nên bởi hàng trăm mảnh ve chai vô cùng tinh xảo nên người dân thường gọi ngôi chùa này là “chùa ve chai”.

Trước cổng chùa Linh Phước (chùa ve chai) chiều mùng 1 Tết Nhâm Dần

Lê nam

Chùa ve chai, biệt danh nghe tưởng chừng như “thiếu thốn” nhưng thực tế, chùa ve chai được xây dựng khá hoành tráng và sở hữu đến 11 kỉ lục quốc gia. Bởi vậy, người dân và du khách đến đây không chỉ trầm trồ trước các công trình kiến trúc mà còn cầu mong bình an, phú quý cho cả năm.

Chị Như Huyền (ngụ Đức Trọng, Lâm Đồng) cho biết, năm nào chị cũng cùng gia đình đến ngôi chùa này để cầu bình an, sung túc cho cả năm.

"Ở đây an yên, cầu an cho gia đình, để cho mọi người khoẻ mạnh. Trước giờ mình thích đi chùa.Thú vị các tượng phật bà quan âm, sư thầy làm bằng sáp, rất thật" chị Huyền chia sẻ.

Chùa Linh Phước là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn để du xuân ở Đà Lạt

lê nam

Đã ghé thăm chùa ve chai thì chắc chắn khó có thể bỏ qua “18 tầng địa ngục” - một công trình độc đáo nằm trong chùa. Nhiều người dân Đà Lạt cho biết, họ tới “18 tầng địa ngục” để học cách sống đẹp hơn mỗi ngày dịp đầu năm mới. Mục sở thị cảnh Diêm Vương xử án hay các hình phạt khắc nghiệt nơi địa phủ, người Đà Lạt muốn hiểu rõ hơn về lối sống hướng thiện, luật nhân quả và thông điệp nhân văn về chữ “Hiếu - Nhân - Nghĩa” trong đời.

Khách tham quan "18 tầng địa ngục" ở chùa Linh Phước chiều mùng 1 tết

lê nam

Chùa Linh Phước - chùa ve chai là địa điểm từng không ít lần “làm mưa làm gió” mạng xã hội; dần dà trở thành nơi lui tới quen thuộc của du khách vi vu vùng đất sương mù. Trong các ngày sắp tới, khi du khách đổ lên Đà Lạt du xuân, ngôi chùa này sẽ còn tấp nập, đông đúc hơn rất nhiều lần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.