Người Đà Nẵng xuống đường đón Giáng sinh, lễ vọng bên ngoài Nhà thờ Con Gà

24/12/2021 22:57 GMT+7

Đêm Giáng sinh năm nay tại TP. Đà Nẵng trầm lắng hơn mọi năm, không còn cảnh tắc nghẽn mọi ngã đường. Đêm nay, Nhà thờ Con Gà không đón khách để phòng dịch Covid-19 , nhiều gia đình xếp hàng lễ vọng bên ngoài nhà thờ…

Đêm Giáng sinh năm nay tại TP.Đà Nẵng có phần trầm lắng hơn mọi năm, các nhà thờ hạn chế người dân tập trung, một số giáo đường chia nhiều thánh lễ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ 18 giờ ngày 24.12, nhiều ngã đường ở trung tâm TP.Đà Nẵng bắt đầu đông đúc người và phương tiện hơn. Năm nay các điểm vui chơi công cộng ít trang trí Giáng sinh nên người dân chỉ có thể đến check-in, chụp ảnh ở các nhà thờ, trung tâm thương mại và các quán cà phê…

Người dân TP.Đà Nẵng xuống đường chụp ảnh đêm Giáng sinh ở trung tâm thương mại

nGỌC HÂN

Chị Trần Cẩm Thanh (trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), cho biết năm nay vì dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nhưng theo thói quen, gia đình chị quyết định chở các con đến trung tâm thương mại (Q.Sơn Trà) để chụp ảnh kỷ niệm Noel.

“Cả gia đình thực hiện tốt 5K, chỉ ghé vào trung tâm thương mại chụp ảnh với ông già Noel, cây thông khổng lồ cho các cháu vui rồi di chuyển để hạn chế tập trung quá đông người. Các nhà thờ trang hoàng rất đẹp nên tranh thủ chở các cháu đến chụp ảnh”, chị Thanh nói.

Đường phố Đà Nẵng đông đúc đêm Noel

NGỌC HÂN

Lực lượng công an TP.Đà Nẵng đứng chốt điều tiết phương tiện

NGỌC HÂN

Trẻ em được bố mẹ đưa đi chụp ảnh với cây thông khổng lồ tại trung tâm thương mại ở Q.Sơn Trà trong đêm Giáng sinh

NGỌC HÂN

Các quán cà phê có góc trang trí Giáng sinh cũng được các gia đình lựa chọn để đến check-in, chụp ảnh cho trẻ em

NGỌC HÂN

Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng cho biết hai Thánh lễ trực tuyến mừng Chúa Giáng sinh diễn ra tại Nhà thờ Chính tòa lúc 19 giờ 30 ngày 24.12 do Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, sẽ chủ sự các Thánh lễ trực tuyến.

Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên Nhà thờ Con Gà (đường Trần Phú, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) không đón khách, thực hiện Thánh lễ trực tuyến để phòng dịch Covi-19. Trước cổng Nhà thờ Con Gà, người dân đã xếp hàng lễ vọng từ bên ngoài.

Lễ Giáng sinh năm nay Nhà thờ Con Gà (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) không đón tiếp khách để thực hiện phòng chống dịch Covid-19

NGỌC HÂN

Không khí bên trong Nhà thờ Con Gà đêm Giáng sinh trầm lặng hơn mọi năm

NGỌC HÂN

Du khách nước ngoài đứng cầu nguyện bên ngoài hàng rào Nhà thờ Con Gà Đà Nẵng

NGỌC HÂN

Nhiều người đứng bên ngoài lưu giữ lại hình ảnh đêm Noel đặc biệt khi không vào bên trong nhà thờ để phòng dịch Covid-19

NGỌC HÂN

Nhiều gia đình bế con nhỏ đứng hàng giờ liền lễ vọng trước Nhà thờ Con Gà

NGỌC HÂN

Bà Trần Thị Bê (70 tuổi) đi bộ đường xa từ Q.Sơn Trà qua Q.Hải Châu để lễ vọng bên ngoài hàng rào Nhà thờ Con Gà

NGỌC HÂN

Giáng sinh là đại lễ của người Công giáo, bà Trần Thị Bê (70 tuổi) quê ở Quảng Nam) đã đi bộ gần 10 km từ nhà ở Q.Sơn Trà để đến Nhà thờ Con Gà (Q.Hải Châu) để lễ vọng từ khu vực cổng.

Xóm đạo dưới chân núi Bà Nà đón Giáng sinh im ắng, chỉ mong Tết đủ đầy

Theo bà Bê, sau khi sắp xếp xong công việc, không muốn làm phiền đến con cháu, bà đi bộ đến Nhà thờ Con Gà để lễ vọng từ bên ngoài. "Lễ Giáng sinh năm nay, do dịch bệnh Covid-19 nên Nhà thờ Con Gà hạn chế giáo dân tham dự Thánh Lễ. Dù vậy, tôi vẫn muốn sang đây để lễ vọng, bày tỏ lòng thành sau đó mới quay về nhà theo dõi Thánh lễ trực tuyến", bà Bê cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.