Người dân là trung tâm của quá trình phát triển thủ đô

08/10/2024 07:28 GMT+7

"Hết sức quan tâm đến cuộc sống của nhân dân; lấy người dân thủ đô là trung tâm của quá trình phát triển...", GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội thảo trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thủ đô.

Ngày 7.10, trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thủ đô, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội) diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu".

Phát biểu tại hội thảo, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh phát triển thủ đô Hà Nội là một nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; là trách nhiệm, nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị và là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội.

Theo ông Thắng, Hà Nội cần trân trọng giữ gìn và phát huy di sản văn hiến vô giá của thủ đô, cũng là của đất nước mà tổ tiên cùng các thế hệ cha ông ta đã để lại. Hà Nội phải tiếp tục đi đầu cả nước trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, đồng thời phải trở thành đô thị hiện đại, thông minh, xanh, đáng sống, an toàn và mến khách; là trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước.

"Hết sức quan tâm đến cuộc sống của nhân dân; lấy người dân thủ đô là trung tâm của quá trình phát triển. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng kết nối ngày càng hiện đại, đồng bộ; xử lý hiệu quả những vấn đề về cảnh quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, hệ thống y tế, giáo dục… để tạo cho Hà Nội một diện mạo mới, xứng tầm vị thế thủ đô", ông Thắng nói.

Người dân là trung tâm của quá trình phát triển thủ đô- Ảnh 1.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội thảo

ẢNH: KHẮC HIẾU

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá các tham luận, ý kiến phát biểu trong hội thảo đã tập trung phân tích, luận giải, đánh giá, làm sáng rõ các nội dung thuộc nhóm vấn đề, đưa ra các luận cứ, cơ sở đánh giá những thành tựu, ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm lịch sử trong 70 năm đấu tranh, xây dựng, đổi mới và phát triển của thủ đô Hà Nội.

Đồng thời, ông Nghĩa đưa ra những thông tin mới, nhận thức mới, góp phần đề xuất giải pháp định hướng phát triển, hiện thực hóa khát vọng vươn lên, quyết tâm xây dựng thủ đô Hà Nội "văn hiến - văn minh - hiện đại - thành phố sáng tạo, kết nối toàn cầu". Tình hình mới cũng tiếp tục đặt ra cho Hà Nội cơ hội và thách thức mới; đòi hỏi Hà Nội phải vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội để tiếp tục phát triển, đóng vai trò là động lực và dẫn dắt sự phát triển của vùng và của cả nước...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.