Người dân ở TP.HCM đặt bẫy cạnh chuồng gà, bắt được mèo rừng quý hiếm

23/12/2022 15:30 GMT+7

Thấy đàn gà nuôi trong chuồng bị hao hụt không rõ nguyên nhân, một người dân ở TP.Thủ Đức đặt bẫy, sau đó bắt được mèo rừng quý hiếm nặng khoảng 1,8 kg.

Ngày 23.12, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận từ người dân tự nguyện bàn giao một cá thể mèo rừng nặng khoảng 1,8 kg, có tên trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Cá thể mèo rừng do người dân bẫy được bàn giao cho kiểm lâm

c.t.v

Ông Phạm Văn Điệp (45 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, nhà ông nuôi một đàn gà. Thời gian gần đây, ông phát hiện số gà nuôi bị mất nhiều không rõ nguyên nhân. Gia đình ông sau đó đặt bẫy gần khu vực chuồng gà và bắt được một con vật trông giống mèo.

Thấy con vật có màu lông đốm khá đẹp, ông Điệp lên mạng tìm hiểu. Khi biết được đây là mèo rừng, ông Điệp liên hệ với lực lượng kiểm lâm để giao lại, thả về tự nhiên.

Lực lượng kiểm lâm đã đến nhà ông Điệp tiếp nhận cá thể mèo rừng. Theo lực lượng chức năng, đây là mèo rừng cái, nặng khoảng 1,8 kg, tên khoa học là Prionailurus bengalensis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Sau khi tiếp nhận, cá thể mèo rừng này được lực lượng kiểm lâm đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi chăm sóc, nuôi dưỡng trước khi thả về tự nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.