Người đàn ông có bệnh án tâm thần đâm chết hàng xóm rồi đi đầu thú

Trần Cường
Trần Cường
13/11/2021 20:24 GMT+7

Sau khi đâm chết hàng xóm, Chiến tới cơ quan công an đầu thú. Cơ quan chức năng cho biết, Chiến có bệnh án tâm thần, mới kết thúc điều trị tại bệnh viện được hơn 1 năm nay.

Tối 13.11, thông tin từ Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang làm việc với ông Phạm Đức Chiến (50 tuổi, trú P.Nam Đồng, Q.Đống Đa) để làm rõ vụ án giết người, xảy ra trên địa bàn vào chiều cùng ngày. Ông Chiến được xác định là nghi phạm chính trong vụ án.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ án

Kiến trần

Theo Công an Q.Đống Đa, chiều 13.11, ông Chiến ra khu vực hồ Xã Đàn (còn gọi là Hồ Đắc Di, P.Nam Đồng) câu cá. Khoảng 14 giờ 30 chiều 13.11, trên đường về gần đến nhà thì ông Chiến gặp hàng xóm là ông T.N.M (44 tuổi, trú P.Nam Đồng), hai người có nói chuyện một chút rồi ông Chiến bỏ đi.

Ít phút sau, ông Chiến bất ngờ cầm dao quay lại đâm ông M. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, ông Chiến đến cơ quan công an đầu thú.

Công an địa phương cho biết, ông Chiến có bệnh án tâm thần và mới kết thúc điều trị tại bệnh viện hồi tháng 9.2020.

Vụ án đang được Công an Q.Đống Đa tiếp tục đang điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.