Người dân TP.HCM hiến đất 'vàng' trị giá hơn 10.000 tỉ đồng

20/04/2022 18:57 GMT+7

Trong 21 năm, có hơn 5 triệu m 2 đất được người dân TP.HCM hiến tặng cho nhà nước để cùng nhau mở rộng đường, hẻm giúp bộ mặt đô thị khang trang, đi lại thuận tiện, giá trị nhà đất tăng thêm.

Nội dung trên được thể hiện trong báo cáo tham luận thực hiện công tác tham mưu, phối hợp vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm từ năm 2000 đến nay của Sở TN-MT TP.HCM vừa gửi Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM.

1.292 hộ dân TP.HCM hiến gần 7.300m² đất “vàng” mở rộng hẻm

Hơn 168.000 hộ dân hiến 5,3 triệu m2 đất

Theo Sở TN-MT, trước năm 2000, TP.HCM tồn tại nhiều con đường, hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo, không đạt quy chuẩn về giao thông, mỹ quan đô thị và phòng cháy chữa cháy. Sau đó, chủ trương vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm được Thành ủy TP.HCM đề ra và phát động rộng rãi.

Đây là một trong những giải pháp tối ưu, được nhân dân đồng tình hưởng ứng góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương chỉnh trang đô thị, xây dựng khu phố văn minh sạch đẹp, cải thiện môi trường sống trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp.

Hẻm 41 Chuyên Dùng 9 (P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM) được mở rộng, giúp người dân đi lại thoải mái hơn

NGUYÊN VŨ

Thống kê từ năm 2000 đến năm 2021, toàn TP.HCM có hơn 168.000 hộ dân hiến 5,3 triệu m2 đất, tương ứng số tiền hơn 10.000 tỉ đồng phục vụ 5.230 công trình. Trong đó, có 3.874 công trình mở rộng hẻm, 1.237 công trình mở rộng đường, và 119 công trình khác. Ngoài ra, người dân còn đóng góp kinh phí để mở đường, hẻm và các công trình phục vụ công cộng với số tiền trên 458 tỉ đồng.

Điển hình là Q.Phú Nhuận, khi mở rộng đường Cô Giang, có hộ dân đã hiến gần 40 m2 (tương đương diện tích một căn nhà trung bình). Hay như hẻm 162 Phan Đăng Lưu rộng trung bình khoảng 2 m, riêng đoạn cuối hẻm chỉ rộng 1 m, ngoằn ngoèo hình chữ U thông qua hẻm 440 Nguyễn Kiệm được quận hoán đổi từ đất ở của 4 hộ dân trở thành đường giao thông để mở rộng lên 5 m.

Đồng thời, quận sắp xếp, cân đối phân bổ lại diện tích giữa đất giao thông và đất ở để bố trí cho 4 hộ này xây lại nhà.

Trong khi đó, H.Bình Chánh lại là địa phương có diện tích đất người dân hiến tặng nhiều nhất với gần 1,9 triệu m2, tương ứng gần 2.200 tỉ đồng phục vụ cho 1.115 công trình mở đường, hẻm. Phương châm vận động của huyện là “Công khai - Dân chủ - Công bằng - Khéo léo - Kiên trì” cùng quy trình 8 bước được người dân đồng thuận cao.

Xem xét hỗ trợ tái định cư cho người hiến đất

Về khó khăn, Sở TN-MT cho hay đến nay, pháp luật vẫn chưa có quy định cụ thể về vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm. Do đó, Sở sẽ tiếp tục lồng ghép, kiến nghị cơ quan Trung ương sửa đổi, bổ sung luật Đất đai năm 2013 và các nghị định, thông tư hướng dẫn.

Những con hẻm sau khi mở rộng trở nên khang trang, giá trị nhà đất cũng tăng lên đáng kể

nguyên vũ

Ngoài ra, nhiều trường hợp nhà đầu hẻm, tiếp giáp mặt tiền đường lớn, không được hưởng lợi từ việc mở rộng hẻm, việc xẻ dọc, xẻ ngang căn nhà dẫn đến phá vỡ toàn bộ kết câu công trình, làm giảm giá trị phần nhà đất còn lại… nên khó vận động.

Một số trường hợp khác thì diện tích nhỏ, nhân khẩu đông, khi mở rộng hẻm sẽ bị giải tỏa trắng, cuộc sống khó khăn, không có điều kiện để hiến đất… dẫn đến thời gian thi công kéo dài. Để giải bài toán này, Sở TN-MT TP.HCM cho rằng nếu hộ dân có nhà đất diện tích nhỏ dưới 36 m2, nhân khẩu trên 6 người thì cần có chính sách hỗ trợ, xem xét, giải quyết mua nhà ở, đất ở tái định cư hoặc nhà ở xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.