Người đẹp Philippines trở thành Á hậu 5 Miss Grand International 2022

31/10/2022 08:26 GMT+7

Sau khi Yuvna Rinishta (Mauritius) từ bỏ danh hiệu, Roberta Angela Tamondong (Philippines) trở thành người đẹp thay thế ngôi vị Á hậu 5 Miss Grand International 2022. Thông tin trên được ban tổ chức cuộc thi công bố vào tối 30.10.

Roberta Angela Tamondong (Philippines) thay Yuvna Rinishta (Mauritius) đảm nhận vị trí Á hậu 5

MGI

Trang chính thức của Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) vừa công bố Á hậu 5 mới sau khi Yuvna Rinishta (Mauritius) từ bỏ danh hiệu. Ban tổ chức thông báo: “Miss Grand International trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm Roberta Angela Tamondong, Miss Grand Philippines 2022 là Á hậu 5 mới của Miss Grand International 2022. Cô ấy sẽ là một phần của Top 10 và tiếp tục sứ mệnh của mình với tổ chức MGI trong một năm tới. Chúc mừng và chào mừng bạn đến với gia đình Grand”.

Trên Instagram cá nhân, Roberta Angela Tamondong cũng nhanh chóng chia sẻ lại thông báo của tổ chức MGI và nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, người hâm mộ. Thông tin trên cũng thu hút sự quan tâm và tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp, nhất là khi ban tổ chức chưa giải thích lý do chọn đại diện Philippines cho ngôi vị Á hậu 5.

Roberta Angela Tamondong trong quá trình tham gia Miss Grand International 2022

MGI

Người đẹp 10X tại đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 diễn ra tối 25.10 vừa qua

Instagram nv

Roberta Angela Tamondong năm nay 20 tuổi, cô là người mẫu nổi tiếng tại Philippines. Mỹ nhân 10X sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, cuốn hút cùng chiều cao 1,75m. Chân dài này tiết lộ cô bắt đầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp từ năm 13 tuổi. Roberta Angela Tamondong đại diện Philippines tại Miss Grand International 2022 và đạt thành tích Top 20 chung cuộc trong đêm chung kết 25.10 trước khi được công bố là tân Á hậu 5. Sắp tới, cô sẽ tham gia các hoạt động cùng với dàn người đẹp trong Top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.

Trước đó, trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 diễn ra tại Indonesia tối 25.10, Yuvna Rinishta cùng 4 đại diện khác là Campuchia, Colombia, Puerto Rico và Tây Ban Nha được trao danh hiệu Á hậu 5. Đến ngày 28.10, ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế công bố cô đã từ bỏ danh hiệu Á hậu 5 do không thể ký hợp đồng với ban tổ chức và hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là Á hậu 5. Tuy nhiên, phía Yuvna Rinishta lập tức phản pháo lại rằng cô không ký hợp đồng với MGI vì không đồng tình với những động thái gần đây của tổ chức này. Phía Miss Grand International lại đưa một văn bản với nội dung Rinishta từ bỏ danh hiệu vì không thể hoàn thành trách nhiệm của một á hậu và yêu cầu người đẹp này ký song cô không chấp thuận.

Miss Grand International 2022 trao tới 10 vương miện lần lượt cho dàn người đẹp có thành tích cao nhất, trong đó có tới 5 Á hậu 5

MGI

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vừa khép lại mùa giải kỷ niệm 10 năm với hàng loạt ồn ào bủa vây: từ việc đăng bài công kích cuộc thi Miss Universe, danh hiệu Á hậu 1 dành cho Engfa Waraha (Thái Lan) kém thuyết phục cho đến chuyện đại diện Việt Nam là Đoàn Thiên Ân trượt Top 10, Á hậu 5 từ bỏ danh hiệu, đại diện Nam Phi tố cáo ban tổ chức... Những tranh cãi trong thời gian qua khiến danh tiếng của cuộc thi bị giảm sút nghiêm trọng, lượng người theo dõi cũng tuột dốc không phanh. Tính từ đêm chung kết đến nay, tài khoản Instagram của Miss Grand International đã “bốc hơi” hơn 2 triệu người theo dõi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.